Tag: thăm dò dư luận

Lạm phát: Nỗi lo chưa nguôi

TTCT - Lướt qua nhiều trang báo lớn và website của các tổ chức tài chính hay hãng thăm dò dư luận, dễ thấy một sự đồng thuận cho rằng lạm phát toàn cầu đã chạm đỉnh, nên sẽ bắt đầu đi xuống.

Thăm dò chính trị dễ như lấy ý kiến về kem đánh răng

TTCT - Nếu biết càng về sau mọi chuyện càng không đơn giản, có lẽ George Gallup (1901-1984) sẽ ước mình chưa bao giờ nói thế.

Hôm nay Brazil bầu tổng thống vòng hai

TTO - Hơn 156 triệu cử tri Brazil đủ điều kiện được kêu gọi tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử quan trọng này. Trong cuộc bỏ phiếu đầu, ông Lula da Silva đã nhận được nhiều phiếu nhất, với 48,4% so với 43,2% của đương kim Tổng thống Bolsonaro.

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden sau 1 tuần tại vị cao hơn toàn bộ nhiệm kỳ ông Trump

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden có xếp hạng tín nhiệm sau 1 tuần tại vị cao hơn cựu Tổng thống Donald Trump trong toàn bộ nhiệm kỳ, theo một cuộc thăm dò mới được công bố ngày 27-1.

Đặt cược 1 triệu bảng Anh cho chiến thắng của ông Biden

TTO - Các công ty cá cược cho biết cuộc bầu cử 2020 của Mỹ đang là sự kiện cá cược lớn nhất mọi thời đại khi có người đặt cược đến 1 triệu bảng Anh vào chiến thắng của ông Joe Biden.

Trump - Biden ráo riết vận động trước 'Ngày phán xử' 3-11

TTO - Tổng thống Donald Trump và đối thủ Joe Biden ngày 2-11 (giờ địa phương) đang thúc giục người dân bỏ phiếu ở các bang chiến trường, trong khi chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đã chuẩn bị kịch bản cho các tranh chấp hậu tranh cử 3-11.

Ông Trump: 'Kiểu gì tôi cũng thắng', ông Biden: 'Trump hãy cuốn gói về nhà'

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các kết quả thăm dò dư luận bất lợi cho bản thân, khẳng định kiểu gì thì ông cũng sẽ giành chiến thắng. Trong khi đối thủ Joe Biden thúc giục người Mỹ nên chấm dứt 4 năm 'hỗn loạn'.

Bầu cử Mỹ: Các thăm dò dư luận có đáng tin cậy?

TTO - Bầu cử Tổng thống Mỹ rất khó đoán định. Bài học lớn trong mùa bầu cử tổng thống 4 năm trước là không có bang nào gọi là bang ủng hộ ai triệt để.

Sợ thua ông Biden, bên ông Trump mua đến 50.000 quảng cáo tranh cử

TTO - Dù bên ông Trump đang chi nhiều tiền hơn, quảng cáo rộng khắp hơn nhưng ông vẫn đang mất điểm trong mắt người dân bởi cách điều hành giải quyết cuộc khủng hoảng mang tên "đại dịch COVID-19", theo Hãng tin Reuters.

Nếu bầu cử Mỹ diễn ra lúc này, ông Joe Biden sẽ trở thành tổng thống

TTO - Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã dẫn trước đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump tới 10% số phiếu ủng hộ trong một cuộc khảo sát mới nhất.