25/12/2022 08:28 GMT+7

Thăm dò bạn đọc: 83% không ủng hộ 'mua xăng xịn giá cao'

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

Trong một cuộc thăm dò bạn đọc trên Tuổi Trẻ Online xung quanh việc ép người dân "mua xăng xịn giá cao" đã có đến 83,3% bạn đọc không ủng hộ. Bạn đọc cho rằng đây là chiêu trò mới của cây xăng nhằm móc túi người dân.

Thăm dò bạn đọc: 83% không ủng hộ mua xăng xịn giá cao - Ảnh 1.

Nhân viên một đại lý xăng dầu đang cập nhật giá mới - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Số đông không ủng hộ

Cụ thể, với câu hỏi thăm dò bạn đọc: "Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), việc đưa các loại xăng cao cấp có giá cao hơn từ 1.130 - 3.040 đồng/lít so với giá cơ sở nhằm thay thế dần các loại xăng tiêu chuẩn khí thải thấp. Ý kiến của bạn:

1 - Ủng hộ

2- Không ủng hộ

3- Ý kiến khác

Tính đến sáng 25-12, sau ba ngày thăm dò bạn đọc, có kết quả như sau: 183 ý kiến chọn đáp án 1 (tỉ lệ 14,5%), 1.053 bạn đọc chọn đáp án "Không ủng hộ" (tỉ lệ 83,4%) và cuối cùng 27 bạn đọc đưa ra "Ý kiến khác" (tỉ lệ 2,1%).

Như vậy, với kết quả này rõ ràng chiếm số đông vẫn là "cứ có sao dùng vậy, chưa cần thiết phải thay loại xăng xịn để móc túi người dân".

Và, như phản hồi của bạn đọc Võ Thành Nghĩa thì: "Đúng cái mình đang bức xúc. Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã phản ánh. Đề nghị lãnh đạo Petrolimex xem và chấn chỉnh".

Xăng dầu đã có tiêu chuẩn, bày vẽ thêm làm gì?

Việc đưa ra thị trường loại xăng dầu nào đã có tiêu chuẩn hẳn hoi, vì thế nhiều bạn đọc cho rằng cách làm của Petrolimex là ép mua xăng 'xịn' giá cao là không hợp lý, đi ngược lại quy luật cung - cầu.

"Qua cách giải thích của ông Võ Văn Tân - chủ tịch HĐQT Petrolimex Sài Gòn - rằng "các loại xăng dầu mà Petrolimex Sài Gòn đang kinh doanh là xăng cao cấp, nhằm thay thế dần các loại xăng tiêu chuẩn khí thải thấp", tôi cảm nhận như họ muốn bán cái mình có, chứ không bán cái người tiêu dùng cần, như vậy là không hợp lý" - bạn đọc Minh Dân viết.

Xăng dầu là mặt hàng tiêu thụ đặc biệt, do đó các đại lý xăng dầu chỉ bán loại xăng "xịn" giá cao mà không bán những loại xăng bình thường chẳng khác nào "ép" người tiêu dùng, bạn đọc Nguyễn Thảo Huy viết: "Đây là chiêu trò mới của các cây xăng, nếu cơ quan chức năng không sớm vào cuộc và làm triệt để thì sẽ có tiền lệ xấu".

Bổ sung, bạn đọc Nam SG viết: "Lạ nhỉ, chiếm lĩnh phần lớn thị trường nhưng không bán cái đa số người ta cần, ép sử dụng dịch vụ không bị kiểm soát như vậy là cưỡng bức. Nếu quý báo không nêu thì tôi cũng không biết. Xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ".

Thay đổi cho tốt hơn là cần thiết, nhưng giờ chưa phải lúc

Đời sống mỗi lúc thêm khó khăn, tỉ lệ người mất việc làm ngày càng tăng, do đó theo phần đông bạn đọc, việc cây xăng chỉ muốn bán xăng 'xịn' trong thời điểm này là chưa phù hợp, chưa chia sẻ trách nhiệm với số đông người tiêu dùng.

Về ý này, bạn đọc Tuấn Phùng viết: "Xăng 95 thông thường là ổn lắm rồi, bày vẽ lúc khó khăn này là không đúng thời điểm. Chắc gì xăng 'xịn' được xịn như tiêu chuẩn của nó".

Đồng quan điểm, không ít bạn đọc đặt ra vấn đề xăng 'xịn' có đúng với chất lượng xịn. Bạn đọc Luong đặt ra câu hỏi: "Nhiều khi treo đầu dê bán thịt chó cũng có, làm sao người vô đổ xăng biết được đó có phải là xăng RON95-V hay không?".

"Rõ ràng kinh doanh xăng dầu nói rằng chất lượng cao nhưng người dùng chưa thấy lợi đâu mà phải chịu mức giá cao hơn rất nhiều. Mỗi lít xăng người tiêu dùng đã chịu thuế bảo vệ môi trường trong đó rồi, giờ bảo là khí thải môi trường tốt hơn mà giá cao nên người tiêu dùng phải chịu là quá đáng. Đây là kiểu lách luật tăng giá hợp lý" - bạn đọc Hoài Anh nêu ý kiến.

Bạn quan tâm và muốn chia sẻ thêm điều gì về vấn đề trên? Bạn có ủng hộ việc bán xăng xịn giá cao trong thời điểm khó khăn này?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... mời bạn gởi đến phản hồi trong ngày qua phần BÌNH LUẬN và THĂM DÒ BẠN ĐỌC dưới bài viết.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên