Trong khi đó, bệnh viện cho rằng không thể xác nhận theo mẫu như yêu cầu.
Quầy ưu tiên không ưu tiên?
Cục Hàng không ra chỉ thị đảm bảo an toàn bay
Những chuyện rắc rối trên trời - Kỳ 1: Thần khẩu hại xác phàm
![]() |
Nhiều thai phụ không thể đi lại bằng máy bay do quy định phải khai báo theo mẫu thông tin y tế của VNA, có xác nhận của bệnh viện - Ảnh: L.TH.H. |
Tôi đang làm việc tại TP.HCM và mang thai 32 tuần. Sắp tới tôi sẽ về quê (Đắk Lắk) để sinh em bé. Ngặt nỗi Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) có quy định thai phụ mang thai trên 32 tuần muốn đi máy bay phải có xác nhận sức khỏe (theo mẫu đơn có sẵn của VNA).
Ngày 13-8, tôi gọi điện thoại cho VNA để hỏi rõ thông tin thì được cho biết: VNA chỉ chấp nhận những xác nhận sức khỏe của các bệnh viện tuyến tỉnh hoặc trung ương. Tại TP.HCM thì có Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương.
Cũng trong ngày 13-8, khi tôi liên hệ với Bệnh viện Từ Dũ, thậm chí hỏi bác sĩ khám của tôi (tôi khám thai ở phòng mạch tư của một bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Từ Dũ) thì được biết Bệnh viện Từ Dũ không có dịch vụ này. Tôi hỏi Bệnh viện Hùng Vương cũng nhận được câu trả lời tương tự.
Các tổng đài viên tại hai bệnh viện này đều nói họ chỉ khám sức khỏe và nhận xét cho tôi như những thai phụ bình thường, không có đảm bảo xác nhận đủ điều kiện bay của VNA hay điền thông tin vào mẫu sẵn của VNA.
Tôi thật sự lúng túng, VNA và hai bệnh viện bên này nói một đằng bên kia trả lời một nẻo, tôi không biết phải làm thế nào để được lên máy bay về quê cho kịp kỳ sinh nở.
* Bác sĩTRẦN NGỌC HẢI (trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ):
Không thể xác nhận
Vấn đề bạn đọc nêu ra là có thật và hay gặp khi thai phụ mang thai những tháng cuối phải di chuyển bằng máy bay.
Về phía bệnh viện, với chức năng khám chữa bệnh - nhất là bệnh viện chuyên khoa phụ sản là khám và theo dõi thai kỳ theo lịch khám thai, khuyến cáo theo chuyên ngành hay theo phác đồ của mỗi bệnh viện, nên việc xác nhận tình trạng sức khỏe thai phụ là một vấn đề khác, vì mỗi ngành nghề có các tiêu chí và yêu cầu xác nhận riêng.
Việc xác nhận sức khỏe cho thai phụ theo yêu cầu của hãng hàng không là vấn đề mang tính pháp lý liên quan đến nhiều vấn đề ngoài ngành y tế như bồi thường dân sự, bảo hiểm... khi có chuyện gì xảy ra.
Bệnh viện chúng tôi chưa nhận được các mẫu xác nhận tình trạng sức khỏe thai phụ, hướng dẫn các nội dung xác nhận của cơ quan cấp trên cũng như các cơ quan liên quan đến yêu cầu này.
* Bác sĩNGUYỄN VĂN TRƯƠNG (giám đốc Bệnh viện Hùng Vương):
Cần phối hợp tháo gỡ
Việc hãng hàng không yêu cầu bệnh viện phải xác nhận hành khách A nào đó sẽ không chuyển dạ trên máy bay thì bệnh viện không thể xác nhận (trong mẫu thông tin y tế ghi là “Dự đoán chiều hướng bệnh tật của khách đối với hành trình bay dự kiến” - PV), do diễn tiến chuyển dạ của thai phụ không thể biết trước được. Có thể hôm nay bệnh viện xác nhận không chuyển dạ trên máy bay, nhưng ngày mai hành khách đi máy bay vì lý do nào đó lại chuyển dạ sinh non thì không thể biết được.
Do yêu cầu xác nhận này rất khó và không thể xác nhận, nên lâu nay các thai phụ muốn về quê sinh con đều phải chọn phương tiện đi lại khác. Những thai phụ ở miền Trung biết chuyện này nên họ thường về quê bằng xe lửa vé giường nằm.
Thực tế này vướng hàng chục năm nay nhưng không có ai ngồi lại với nhau để bàn biện pháp tháo gỡ, giúp hành khách là thai phụ được đi máy bay khi có nhu cầu. Muốn giải quyết được, các bên liên quan (cơ quan y tế, hãng hàng không...) cần phải cùng nhau bàn cách giúp nhóm hành khách này.
Quy định chung của hàng không thế giới Ông Lê Trường Giang, người phát ngôn Vietnam Airlines (VNA), cho biết đây là quy định chung của ngành hàng không dân dụng thế giới, đã được Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) thông qua và được các hãng hàng không áp dụng. Về nguyên tắc, hãng có những yêu cầu nhất định liên quan việc chuyên chở hành khách là phụ nữ có thai vì liên quan đến sức khỏe thai phụ. Trong quá trình bay máy bay có thể bị rơi vào tình trạng thay đổi đột ngột áp suất không khí dễ ảnh hưởng đến thai phụ, không khí trên cao loãng dễ dẫn tới các cơn co thắt tử cung. Vì vậy hãng yêu cầu hành khách phải cân nhắc tình trạng sức khỏe hoặc nhờ tư vấn, đảm bảo của bác sĩ. Hãng sẽ không chấp nhận chuyên chở phụ nữ có thai trong thời gian bảy ngày trước hoặc sau khi sinh. Hành khách là phụ nữ có thai phải hoàn tất các thủ tục xác nhận sức khỏe trước chuyến bay nếu thuộc một trong những trường hợp: thời gian mang thai từ 32 tuần trở lên, không xác định được rõ thời gian mang thai hay thời gian sinh nở; trước đó đã từng sinh đôi, sinh ba... hoặc có thể có những trục trặc trong khi sinh; có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Khách làm thủ tục khám sức khỏe trước chuyến bay tại bệnh viện nơi thực hiện việc thụ tinh nhân tạo và theo dõi sức khỏe của họ, hoặc tại các cơ sở y tế được VNA chấp nhận (là các bệnh viện trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hoặc các bệnh viện chuyên khoa sản). Tham khảo một số hãng hàng không khác cho thấy các hãng còn yêu cầu phụ nữ mang thai trên 32 tuần ngoài xác nhận tình trạng sức khỏe của bác sĩ (có đóng dấu của bệnh viện) còn phải ký cam kết miễn trừ trách nhiệm. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận