Thái Lan xác nhận rút khỏi chốt biên giới do hỏa lực mạnh của Campuchia

Quân đội Thái Lan cho biết hỏa lực mạnh mẽ từ súng cối BM-41 của Campuchia đã buộc quân Thái Lan rút khỏi chốt biên giới Ban Khlong Phaeng Saeng.

Thái Lan xác nhận rút khỏi chốt biên giới do hỏa lực mạnh của Campuchia - Ảnh 1.

Đại tá Richa Suksuwan, phó phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan, xác nhận việc lực lượng nước này đã phải rút khỏi chốt Ban Khlong Phaeng Saeng - Ảnh: NATION THAILAND

Theo báo Nation Thailand, ngày 12-12, quân đội Thái Lan tổ chức họp báo cập nhật diễn biến xung đột biên giới với Campuchia.

Thái Lan hứng chịu hỏa lực mạnh từ Campuchia

Đại tá Richa Suksuwan, phó phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan, xác nhận việc lực lượng nước này đã phải rút khỏi chốt Ban Khlong Phaeng Saeng thuộc huyện Ta Phraya (tỉnh Sakaeo).

Đây là địa điểm nằm ngay kế bên Trạm biên phòng Boeng Trakuon (huyện Thmar Puok, tỉnh Banteay Meanchey) của Campuchia.

Ông Suksuwan cho biết lực lượng Thái Lan đã cắm quốc kỳ tại khu vực này hôm 9-12. Tuy nhiên quân đội Thái Lan vừa phải rút khỏi đây, do áp lực từ hỏa lực mạnh mẽ của Campuchia.

Trước đó hôm 11-12, Trung tâm Chỉ huy tác chiến Quân khu 1 thuộc quân đội Thái Lan khẳng định lực lượng nước này đang triển khai chiếm lĩnh trận địa tại Ban Khlong Phaeng Saeng, song vấp phải hỏa lực dữ dội gồm rocket BM-21, pháo hạng nặng và cối của Campuchia.

Trong khi đó ở Ban Nong Ya Kaew (huyện Khok Sung), lực lượng Thái Lan cũng hứng chịu hàng chục quả rocket BM-21 và pháo cối nhưng vẫn giữ vững trận địa.

Quân khu 1 Thái Lan cũng khẳng định phía Thái đã chuẩn bị sẵn sàng đón công dân hồi hương từ Poipet qua cửa khẩu Ban Khlong Luek (huyện Aranyaprathet). Tuy nhiên phía Campuchia chưa hợp tác cho người Thái Lan xuất cảnh.

Quân khu 1 cũng xác nhận thêm 2 binh sĩ tử trận và 20 người bị thương, nâng tổng số từ ngày 8-12 đến nay lên 2 người chết và 34 bị thương.

Bác bỏ việc tấn công cơ sở dân sự

Thái Lan - Ảnh 2.

Quân đội Campuchia hạ cờ Thái Lan, cắm cờ Campuchia tại một khu vực giao tranh - Ảnh: KHMER TIMES

Cũng trong buổi họp báo ngày 12-12, quân đội Thái Lan bác bỏ hoàn toàn cáo buộc pháo binh nước này tấn công vào các mục tiêu dân sự, đồng thời cho rằng nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã bị ngụy tạo, thậm chí là sản phẩn của AI.

Cụ thể, Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri trưng bày loạt ảnh được cho là chụp đạn pháo Thái Lan chưa nổ gần một bệnh viện Campuchia.

Ông Surasant phân tích: "Nếu đây thực sự là đạn pháo đã được bắn đi, thân đạn sẽ bị biến dạng và méo mó. Đạn pháo bay với tốc độ cao khi va chạm bề mặt cứng mà không nổ sẽ bị hư hại. Tuy nhiên quả đạn này hoàn toàn nguyên vẹn, mặt đất xung quanh cũng không có dấu vết tương ứng".

Trong khi đó Thiếu tướng Không quân Jackkrit Thammavichai cũng phản bác cáo buộc tiêm kích F-16 ném bom gần một trường học ở khu vực Preah Vihear. Trước đó, truyền hình quốc gia Campuchia đã phát hình ảnh một hố lớn được cho là do không kích của Thái Lan.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng sức công phá của một quả bom 500 pound (222kg) sẽ lớn hơn nhiều so với cái hố họ đào lên kia. Nếu bom 500 pound rơi trúng vị trí đó, cả phòng họp báo này sẽ tan chảy. Bom 2.000 pound (900kg) sẽ tạo hố to bằng sân bóng đá. Việc nói cái hố nhỏ đó là do bom 500 pound là một nỗ lực khá lộ liễu và hoàn toàn không thuyết phục", ông Jackkrit khẳng định.

Hiện Campuchia chưa phản hồi những cáo buộc này.

Thủ tướng Thái Lan sắp điện đàm với ông Trump

Ngày 12-12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow xác nhận Thủ tướng Anutin Charnvirakul sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tối cùng ngày để thảo luận tình hình biên giới.

Ông cho biết Washington "rõ ràng muốn thấy một lệnh ngừng bắn", nhưng nhấn mạnh mọi động thái hướng tới chấm dứt giao tranh phải được tham vấn với quân đội và phụ thuộc vào thực địa.

"Cuối cùng, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì bị áp đặt từ bên ngoài", ông Sihasak khẳng định.

Thái Lan xác nhận rút khỏi chốt biên giới, tố Campuchia ngụy tạo bằng chứng - Ảnh 3.Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường cho bầu cử sớm

Tuyên bố 'trả quyền lực lại cho dân' của Thủ tướng Thái Lan, sau khi ông đệ trình yêu cầu giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc bầu cử sớm hơn dự kiến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất