13/11/2014 11:08 GMT+7

Thái Lan: Quan hệ tình dục với động vật sẽ bị phạt tù

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Hội đồng lập pháp Thái Lan (NLA) vừa thông qua luật bảo vệ động vật vốn được trông đợi từ lâu.

Bắt động vật lao động khổ sai có thể bị phạt tù ở Thái Lan - Ảnh: Reuters

Với luật này, việc ăn sống động vật, quăng động vật có vú còn sống cho thú dữ ăn hoặc quan hệ tình dục với động vật bị tù 1 năm hoặc phạt tối đa 20.000 baht (khoảng 608USD).

Theo The Nation, luật chống ngược đãi động vật của Thái Lan cũng sẽ cho phép xử lý việc đánh đập, thiêu đốt, tra tấn động vật đến chết.

Việc sử dụng động vật vào các hoạt động trái pháp luật, lao động khổ sai, nhốt trong không gian chật hẹp, nhốt các loài hung dữ với nhau, cho động vật đánh nhau cũng bị coi là phi pháp.

Các hành vi khác bị coi là phạm luật cũng bao gồm gây tàn tật cho động vật, sử dụng thuốc độc hoặc hóa chất gây thương vong cho động vật.

Trước đó các nhà hoạt động bảo vệ động vật cũng đề xuất nhiều điểm trong luật bảo vệ động vật như cấm sử dụng động vật bị dị tật lúc mới sinh để phục vụ cho hoạt động dị đoan, sử dụng động vật để ăn xin trên đường phố, vận chuyển động vật không phù hợp khiến chúng bị thương hoặc tử vong…

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên