13/02/2013 11:18 GMT+7

Thái Lan: Một căn cứ quân sự bị tấn công, 17 người chết

TẤN KHOA
TẤN KHOA

TTO - Đây là vụ tấn công lớn nhất trong nhiều năm qua ở miền Nam Thái Lan.

Ifndkaul.jpgPhóng to

Hiện trường một vụ đụng độ giữa quân đội và phiến quân nổi dậy tại quận Raman, tỉnh Yala ở miền nam Thái Lan hôm 10-2 - Ảnh: Reuters

Báo Bangkok Post dẫn tin từ quân đội Thái Lan cho biết khoảng 100 phần tử nổi dậy vũ trang đã tổ chức tấn công căn cứ quân sự tại tỉnh Narathiwat, gần biên giới với Malaysia, vào 1g30 sáng ngày 13-2 (giờ địa phương). Khi đó tại căn cứ chỉ có 60 lính thủy đánh bộ.

Quân đội đáp trả mạnh mẽ khiến cuộc phục kích thất bại. Chính quyền thu giữ 16 khẩu súng trường và hai xe tải chở lính được cho là thuộc về lực lượng nổi dậy.

Quân đội Thái Lan phản kích thành công là do đã được thông báo trước về vụ tấn công từ những phiến quân đầu hàng.

Chính quyền đã tuyên bố giới nghiêm 24 tiếng tại địa phương xảy ra vụ tấn công.

Bên phiến quân thiệt mạng 17 người, trong đó có một thủ lĩnh quan trọng của lực lượng nổi dậy. Đây là vụ đụng độ đẫm máu nhất từ khi xung đột diễn ra ở miền nam Thái Lan trong chín năm trở lại đây. Phía quân đội Thái Lan chưa đưa ra báo cáo thương vong.

TẤN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên