
Người dân vui chơi tại công viên giải trí Magic Kingdom ở Disney World, Orlando, Florida - Ảnh: REUTERS
Ngày 30-1, Bangkok Post đưa tin Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông vận tải Phiphat Ratchakitprakarn cho biết dự án "Disneyland Thái Lan" đặt tại Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) được đánh giá là khả thi, và hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu như một siêu dự án hợp tác công - tư (PPP).
Đây sẽ là công viên giải trí Disneyland đầu tiên ở Đông Nam Á. Theo định hướng, dự án không chỉ dừng lại ở một công viên giải trí, mà sẽ phát triển thành một tổ hợp giải trí - sự kiện quy mô lớn, bao gồm sân vận động, nhà hát và các không gian tổ chức sự kiện quốc tế, hoàn toàn không có casino.
Ông Phiphat xác nhận dự án đã chính thức bước vào giai đoạn nghiên cứu theo mô hình PPP, cho phép huy động nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ khu vực tư nhân toàn cầu, đồng thời đặt dưới sự giám sát và định hướng của Nhà nước nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia.
Quy hoạch hiện tại bao gồm nhà hát, khán phòng hòa nhạc và một sân vận động đạt chuẩn quốc tế với sức chứa tối thiểu 80.000 chỗ ngồi, đủ điều kiện đăng cai các buổi hòa nhạc toàn cầu, giải đấu thể thao quốc tế và những sự kiện quy mô lớn khác.
Phó thủ tướng cho hay EEC được lựa chọn nhờ sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ và hoàn thiện, bao gồm sân bay quốc tế, mạng lưới đường sắt và đường cao tốc, cảng nước sâu, cùng khả năng kết nối thuận tiện với các trung tâm du lịch trọng điểm như Bangkok, Pattaya và Rayong.
Mô hình đầu tư dự kiến tận dụng hiệu quả nguồn vốn, công nghệ và chuyên môn quốc tế, đồng thời bảo đảm lợi ích quốc gia thông qua khung pháp lý PPP hiện hành.
Dự án đang được định vị như một trung tâm giải trí và phong cách sống đẳng cấp thế giới, với kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho nền kinh tế, từ tạo việc làm, thu hút dòng khách du lịch chi tiêu cao, đến nâng cao thu nhập bình quân đầu người.
Bên cạnh đó dự án còn được xem là cơ hội để thế hệ trẻ Thái Lan phát huy vai trò như những nhà sáng tạo và nhà tổ chức trong nền kinh tế hiện đại, đồng thời hỗ trợ tham vọng của Thái Lan trong việc phát triển du lịch âm nhạc và thể thao.
Ông Phiphat Ratchakitprakarn nhận định vấn đề then chốt không nằm ở việc dự án có khả thi hay không, mà là liệu có đủ năng lực và sự liên tục trong điều hành để triển khai dự án đến cùng. Ông cho rằng các siêu dự án như vậy đòi hỏi tính kế thừa và ổn định trong quản trị.
Ông cũng cho biết nếu nhận được sự ủng hộ của cử tri và Đảng Bhumjaithai tiếp tục lãnh đạo chính phủ trong nhiệm kỳ tới, dự án sẽ được thúc đẩy triển khai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận