22/08/2024 21:06 GMT+7

Thái Lan lập ủy ban mới đối phó hàng Trung Quốc giá rẻ

Chính phủ mới của Thái Lan sẽ lập hội đồng đối phó với tình trạng hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào thị trường trực tuyến và truyền thống nước này.

Thái Lan lập ủy ban mới đối phó hàng Trung Quốc giá rẻ- Ảnh 1.

Một khu chợ đêm ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh: AFP

Ngày 22-8, bộ trưởng thương mại tạm thời của Thái Lan Phumtham Wechayachai nói rằng chính phủ nước này dự kiến sẽ quyết định những biện pháp cần thiết trong cuối tháng này trong bối cảnh hàng Trung Quốc giá rẻ đang gây tổn hại nặng nề cho các doanh nghiệp địa phương.

Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Phumtham nói rằng ủy ban này sẽ là cơ quan chính chịu trách nhiệm giám sát và hành động chống lại dòng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tràn vào Thái Lan. 

Trước đó, vấn đề này do nhiều cơ quan khác nhau cùng xử lý như Bộ Nông nghiệp, Bộ Kinh tế số và xã hội, Bộ Công nghiệp, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và cục điều tra đặc biệt.

Theo ông Phumtham, nếu cần thiết, Thái Lan sẽ áp dụng các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) như thỏa thuận chống bán phá giá nhằm ngăn chặn tình trạng bán phá giá.

Ngoài ra, các quy định thương mại quốc tế khác cũng sẽ được áp dụng để đảm bảo tất cả các sản phẩm nhập khẩu đều có chất lượng đủ tốt và các nhà sản xuất hoặc thương nhân tuân thủ đầy đủ các quy định đó cũng như luật pháp Thái Lan.

"Chúng tôi sẽ sớm tổ chức một cuộc họp để cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ trao đổi về những vấn đề họ gặp phải do làn sóng sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc tràn vào", ông Phumtham nói.

Trong khi đó, ông Phumtham cho biết Thái Lan cũng đã có một số cuộc đàm phán sơ bộ với đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan và tùy viên thương mại Trung Quốc về tác động tiêu cực của các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, đặc biệt là nền tảng chợ điện tử Temu. 

Tại cuộc họp, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã hứa sẽ phối hợp các cuộc đàm phán sâu hơn giữa chính quyền Thái Lan và các nhà điều hành những nền tảng thương mại trực tuyến Trung Quốc này.

"Temu phải đăng ký và được quản lý phù hợp ở Thái Lan, điều mà đại sứ Trung Quốc dường như hiểu và đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán trước tiên với nhà điều hành Trung Quốc này", ông Phumtham nói.

Ngày 21-8, Cục Điều tra trung ương (CIB) Thái Lan đã đột kích hai kho hàng ở thành phố Bangkok và Samut Sakhon, phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm, kính áp tròng nhập lậu.

Theo Bangkok Post, một phụ nữ Trung Quốc tên Duan bị bắt tại nhà kho ở Bangkok vì buôn bán mỹ phẩm không đăng ký. Tổng cộng 3.858 sản phẩm mỹ phẩm bất hợp pháp trị giá khoảng 52.000 baht bị thu giữ (1.500 USD), bao gồm sơn móng tay, son môi của nhiều thương hiệu nước ngoài.

Trong khi đó, một phụ nữ khác bị bắt vì liên quan đến việc trữ và bán 60.000 kính áp tròng, dung dịch kính áp tròng nhập khẩu trái phép trị giá hàng triệu baht.

Thái Lan lập ủy ban mới đối phó hàng Trung Quốc giá rẻ- Ảnh 3.Thái Lan nối đường sắt với Lào, đưa hàng hóa, sầu riêng tới thẳng Trung Quốc

Tuyến đường sắt Thái - Lào dự kiến hoạt động vào tháng tới sẽ kết nối với đường sắt Lào - Trung. Trong tương lai sẽ có một tuyến đường sắt tốc độ cao khác nối thẳng tới Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên