
Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia ngày 13-5 đã phản đối việc Thái Lan đăng ký các di tích lịch sử ở khu vực biên giới - Ảnh: BANGKOK POST
Theo tờ Bangkok Post ngày 14-5, Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Sabeeda Thaised cho biết Cục Mỹ thuật nước này đã ban hành 11 thông báo, chính thức công nhận một số di tích cổ tại nhiều tỉnh thành là một phần di sản văn hóa quốc gia và đưa vào diện bảo vệ theo quy định của pháp luật.
Các thông báo này đã được đăng trên Công báo Hoàng gia ngày 12-5, và có hiệu lực từ ngày 9-5.
Theo bà Sabeeda, động thái trên nhằm tăng cường công tác bảo tồn và trùng tu các di tích lịch sử, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa điểm đang đối mặt nguy cơ bị lấn chiếm hoặc xuống cấp.
Danh sách mới bao gồm các đền đài, khu khảo cổ, tranh hang động và phế tích có niên đại từ thời Khmer, trải rộng ở nhiều địa phương như Nakhon Phanom, Ubon Ratchathani, Mukdahan, Tak, Yala, Narathiwat, Ranong, Buri Ram, Si Sa Ket, Amnat Charoen và Surin.
Riêng tại tỉnh Surin có 9 địa điểm được đăng ký, trong đó đáng chú ý là Ta Muen và Ta Kwai - hai ngôi đền tranh chấp tọa lạc gần khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.
Ta Kwai, ngôi đền có từ khoảng thế kỷ 12, đã bị hư hại trong các cuộc đụng độ gần đây giữa Bangkok và Phnom Penh. Cục Mỹ thuật Thái Lan cho biết đã phân bổ ngân sách 20 triệu baht (khoảng 618.000 USD) để phục dựng di tích này trong vòng hai năm tới.
Bộ Văn hóa Thái Lan cũng cho biết sẽ tiếp tục khảo sát và đăng ký thêm các địa điểm lịch sử quan trọng trên phạm vi cả nước.
Tuy nhiên động thái này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Phnom Penh. Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia ngày 13-5 đã phản đối, bác bỏ việc Thái Lan đăng ký các địa điểm nằm gần khu vực biên giới như Ta Muen và Ta Kwai.
"Campuchia coi hành động của Thái Lan là nỗ lực trái phép nhằm tạo ra vỏ bọc pháp lý một cách giả tạo đối với các di sản nằm trong lãnh thổ chủ quyền của Campuchia", Bộ Văn hóa Campuchia tuyên bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận