25/02/2026 12:36 GMT+7

Thái Lan, Campuchia tranh cãi tại LHQ về đối phó với lừa đảo trực tuyến

Thái Lan nói rằng các mạng lưới lừa đảo hoạt động là do thiếu luật ở nước sở tại, nhưng Campuchia chỉ trích sự can thiệp của nước ngoài là gây hấn.

lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

Nhiều người bị bắt trong một chiến dịch truy quét lừa đảo ở Phnom Penh - Ảnh: AFP

Ngày 24-2, giờ Geneva, các nhà ngoại giao Campuchia và Thái Lan đã phản bác lẫn nhau về việc đối phó với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại khu vực.

Tờ The Nation dẫn lời Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói rằng lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia là một cuộc khủng hoảng nhân quyền toàn cầu. Vấn đề này đang ngày càng trầm trọng do thiếu luật pháp tại các quốc gia nơi các mạng lưới này hoạt động.

Ông Sihasak phản bác các cáo buộc của Campuchia về vấn đề biên giới, đồng thời tái khẳng định cam kết của Thái Lan đối với các thỏa thuận ngừng bắn và việc giải quyết nạn lừa đảo xuyên biên giới.

Nhà ngoại giao Thái Lan giải thích rằng Thái Lan chưa bao giờ có ý định đối đầu vì Thái Lan hiểu rằng hòa bình của đất nước không thể tách rời khỏi hòa bình của Campuchia.

Ông cũng bác bỏ cáo buộc của Campuchia rằng Thái Lan đang chiếm đóng lãnh thổ bởi hai bên vẫn đang tìm giải pháp cuối cùng thông qua đối thoại. Ngược lại, ông Sihasak tố Phnom Penh tiếp tục khiêu khích và quốc tế hóa vấn đề, làm suy yếu triển vọng hòa bình.

Thái Lan và Campuchia đối đầu tại Liên hợp quốc về vấn đề đối phó với lừa đảo trực tuyến. Phnom Penh chỉ trích sự can thiệp của nước khác là gây hấn và cuộc khủng hoảng có nguy cơ gây bất ổn khu vực.

Bangkok khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch, cho rằng mạng lưới này hoạt động là do pháp luật của nước sở tại yếu kém.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn nói rằng cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm xuyên quốc gia phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là sự can thiệp đơn phương "không phù hợp" vào nước khác.

"Cuộc chiến này đòi hỏi sự hợp tác, chứ không phải là sự can thiệp đơn phương của nước ngoài", tờ Phnom Penh Post dẫn lời ông Sokhonn nói.

Ông Prak Sokhonn nhấn mạnh rằng Campuchia coi các hành động quân sự này là sự "che đậy các hành vi gây hấn và chiếm đóng" và có nguy cơ đe dọa đến ổn định khu vực.

Cuối năm ngoái, Thái Lan đã tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến và tăng cường nỗ lực triệt phá các tổ chức lừa đảo dọc biên giới. Trong khi đó, chiến dịch của Campuchia cũng phá nhiều cơ sở lừa đảo trên khắp cả nước.

Thái Lan, Campuchia tranh cãi tại LHQ về đối phó với lừa đảo trực tuyến - Ảnh 3.Phát hiện thêm trung tâm lừa đảo mới ở Campuchia sau các đợt truy quét của Thái Lan

Cơ sở này bao gồm các lao động người Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia, hoạt động dưới sự quản lý của các đối tượng người Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất