Bác bỏ giả thiết người Duy Ngô Nhĩ tấn công Bangkok

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TT - Chính phủ Thái Lan đã phải nhờ tới sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol trong việc truy bắt nghi phạm chính trong vụ đánh bom ở đền Erawan.

Một người Trung Quốc đau đớn khi nhận di hài vợ và con gái thiệt mạng trong vụ đánh bom  Ảnh: Reuters
Một người Trung Quốc đau đớn khi nhận di hài vợ và con gái thiệt mạng trong vụ đánh bom - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, thoạt đầu Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho rằng vụ tấn công bom là vấn đề riêng của Thái Lan và chỉ nên được giải quyết nội bộ.

Ông Prayuth không khuyến khích các tổ chức nước ngoài tham gia công tác điều tra vì đó là “sự xâm phạm chủ quyền”.

Tuy nhiên do tình hình thực tế nên nhà lãnh đạo Thái Lan phải thay đổi quyết định.

“Các cơ quan an ninh đã hợp tác với những đơn vị tình báo ở nhiều quốc gia và đi đến kết luận sơ bộ rằng sự việc vừa xảy ra không có nhiều khả năng liên quan đến những kẻ khủng bố nước ngoài

Người 
phát ngôn 
quân đội WINTHAI SUVAREE

Có tới 10 nghi phạm 
liên quan

Sau khi phát lệnh truy nã với nghi phạm là “một người đàn ông nước ngoài chưa thể xác định danh tính” mặc áo sơmi màu vàng, các nhà điều tra xác định thêm từ băng hình của camera an ninh là còn có hai gã đàn ông khác được cho là đồng phạm của kẻ mang bom.

Tuy nhiên, Hãng tin AFP ngay sau đó cho biết cảnh sát Thái Lan đã thẩm vấn và trả tự do một người đàn ông Thái Lan trước đó bị tình nghi là một trong hai nghi can hỗ trợ nghi can chính đánh bom.

Người này tự liên hệ với cảnh sát sau khi nhìn thấy hình ảnh mình do camera an ninh ghi hình và được truyền thông đưa tin.

Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri nhấn mạnh người đàn ông thứ hai, cùng có mặt trong đoạn băng, đến từ Trung Quốc và đã rời Thái Lan. Ông Thavornsiri nhấn mạnh cả hai người này có thể không liên quan đến vụ đánh bom.

Cũng theo ông, các cuộc kiểm soát tại sân bay và nhiều cửa khẩu biên giới của Thái Lan chưa phát hiện người nào có đặc điểm trùng khớp với nghi phạm. Có vẻ như tên này vẫn chưa rời lãnh thổ Thái Lan kể từ sau vụ tấn công.

Trong một diễn biến liên quan, một người lái xe ôm tại Bangkok tên Kasem cho biết đã chở một người có đặc điểm giống với nghi phạm tại khu vực cách hiện trường vụ nổ bom khoảng 400m.

Theo ông Kasem, nghi phạm không nói tiếng Thái và cũng không nói tiếng Anh. “Hắn ta có nói chuyện qua điện thoại. Tôi không biết hắn ta nói tiếng gì” - ông Kasem kể với tờ Bangkok Post.

Theo Reuters, hôm qua cảnh sát Thái Lan cho biết có ít nhất 10 nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom tại Bangkok làm chết hơn 20 người. Cảnh sát trưởng Somyot Poompanmuang nhận định: “Đó là một mạng lưới rộng lớn. Chúng đã có sự chuẩn bị sử dụng nhiều đối tượng tham gia. Trong đó có những kẻ đứng trông coi bên ngoài các con phố, kẻ chuẩn bị bom, những kẻ có mặt tại hiện, trường và những kẻ biết rõ con đường tẩu thoát của nghi can. Chắc chắn phải có ít nhất 10 kẻ liên đới".

Không liên quan khủng bố nước ngoài

Tuy nhiên cũng trong hôm qua, nhà chức trách Thái Lan khẳng định vụ đánh bom ở trung tâm Bangkok ít có khả năng liên quan đến những kẻ khủng bố nước ngoài.

Hãng AP dẫn lời người phát ngôn quân đội Winthai Suvaree cho biết các khách du lịch Trung Quốc là những người bị nạn trong số các nạn nhân xấu số chứ không phải “mục tiêu trực tiếp” của kẻ tấn công.

Thông báo của ông Winthai được phát sóng trên truyền hình, ông không lý giải cụ thể vì sao các nhà chức trách lại đi đến kết luận này. Điều này đã làm dấy lên những thắc mắc của dư luận vì trước đó cảnh sát đã phát lệnh truy nã nghi phạm chính và miêu tả người này là một “người nước ngoài chưa thể xác định danh tính”.

Tuy nhiên tại một buổi họp báo, cảnh sát trưởng Thái Lan Prawut cũng bày tỏ việc không chắc chắn về gốc gác của nghi phạm chính. Ông nói trông hắn “có vẻ giống một người nước ngoài” nhưng “rất có thể đã cải trang và đeo mũi giả” để che đậy gốc gác.

Bác bỏ giả thiết người Duy Ngô Nhĩ

Theo báo Time, mặc dù hiện tại nhà chức trách Thái Lan tỏ ra tự tin trong giả thuyết cho rằng nghi phạm là người nước ngoài, nhưng họ từ chối không phỏng đoán thêm.

Dù vậy Thủ tướng Prayuth Chan-ocha công khai bác bỏ những thông tin cho rằng vụ tấn công có thể là hành động của nhóm cực đoan Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ muốn trả thù chính phủ quân đội Thái Lan vì đã trục xuất về nước 109 người Duy Ngô Nhĩ hồi tháng trước.

Tờ Bangkok Post dẫn lời Thủ tướng Prayuth Chan-ocha: “Nếu đúng là họ đã làm việc này, họ sẽ đứng ra tuyên bố nhận trách nhiệm rồi. Nhưng đã ba ngày trôi qua và chưa có ai tuyên bố là kẻ ra tay. Nếu lúc này họ nhận trách nhiệm, tôi cũng sẽ không tin điều đó”.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất