Thả trăn đất, khỉ đuôi vàng, rùa núi vàng, tê tê... về Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc, 16 động vật, gồm khỉ đuôi dài, rùa núi vàng và trăn đất được thả về rừng Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), góp thêm sự đa dạng cho kho báu xanh giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Thả trăn đất, khỉ đuôi vàng, rùa núi vàng, tê tê về Vườn quốc gia Chư Mom Ray - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng chở số động vật vào sâu trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray để thả - Ảnh: Trung tâm Bảo tồn cung cấp

Ngày 13-10, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái, Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) cho biết vừa phối hợp với Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) thả 16 con vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Đợt này, 16 con vật được thả tại tiểu khu 592, Vườn quốc gia Chư Mom Ray, xã Mô Rai, gồm 10 con khỉ đuôi dài, 5 con rùa núi vàng và 1 con trăn đất. Số động vật này được tiếp nhận từ các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên và TP Hải Phòng. Qua kiểm tra, tất cả đều có sức khỏe tốt.

Khu vực thả được lựa chọn phù hợp với đặc điểm sinh học và tập tính của từng loài, tạo điều kiện để chúng thích nghi, tự kiếm ăn và sinh sống trong rừng. Hoạt động này góp phần bảo tồn nguồn gene, duy trì đa dạng sinh học và phục hồi quần thể động vật hoang dã.

Trước đó, chiều 9-10, Vườn quốc gia Chư Mom Ray phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thả 7 con vật hoang dã về rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 593.

Trong số này có 5 con khỉ, gồm 3 khỉ đuôi lợn, 1 khỉ mặt đỏ và 1 khỉ vàng; 1 con rùa dứa và 1 con tê tê Java. Tất cả đều do người dân tự nguyện giao nộp cho UBND các xã, phường Kon Braih, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đăk Mar, Đăk Sao, Trương Quang Trọng và Cẩm Thành.

Thả trăn đất, khỉ đuôi vàng, rùa núi vàng, tê tê về Vườn quốc gia Chư Mom Ray - Ảnh 2.

Con trăn đất được thả về tự nhiên - Ảnh: ĐVCC

Thả trăn đất, khỉ đuôi vàng, rùa núi vàng, tê tê về Vườn quốc gia Chư Mom Ray - Ảnh 3.

Con tê tê Java được thả hôm 9-10 - Ảnh: ĐVCC

Chư Mom Ray ghi nhận thêm 5 loài động, thực vật quý hiếm

Hồi tháng 9, Vườn quốc gia Chư Mom Ray công bố việc ghi nhận thêm 5 loài động, thực vật quý hiếm tại đây, gồm rùa núi vàng, rùa đất Sê Pôn, ba ba da trơn, cua bay Kon Tum và lan hài đài cuốn.

Trong số này, rùa núi vàng, rùa đất Sê Pôn, cua bay Kon Tum và lan hài đài cuốn nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Ba ba da trơn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm sẽ nguy cấp (VU).

Sau khi bổ sung các loài mới, Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận 1.005 loài động vật, trong đó có 114 loài nguy cấp, quý, hiếm; cùng 1.896 loài thực vật, trong đó có 184 loài nguy cấp, quý, hiếm.

Để phục vụ nghiên cứu và bảo tồn, ban quản lý vườn đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động nhằm theo dõi, ghi nhận hình ảnh động vật trong tự nhiên.

Với diện tích hơn 56.000ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao ở Tây Nguyên. Năm 2004, nơi đây được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN.

Thả trăn đất, khỉ đuôi vàng, rùa núi vàng, tê tê về Vườn quốc gia Chư Mom Ray - Ảnh 4.

Con khỉ được cứu hộ nay đã trở về môi trường tự nhiên - Ảnh: ĐVCC

Thả trăn đất, khỉ đuôi vàng, rùa núi vàng, tê tê về Vườn quốc gia Chư Mom Ray - Ảnh 5.

Số động vật này được tiếp nhận từ các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên và TP Hải Phòng - Ảnh: ĐVCC

Thả trăn đất, khỉ đuôi vàng, rùa núi vàng, tê tê về Vườn quốc gia Chư Mom Ray - Ảnh 7.Bẫy ảnh 'bắt' được gà tiền mặt đỏ cực quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Bẫy ảnh ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray "bắt" được hình ảnh gấu ngựa ở một vị trí khác xa lần trước. Ngoài ra còn phát hiện gà tiền mặt đỏ, nằm trong nhóm IB được ưu tiên bảo vệ cao nhất Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất