22/05/2020 09:31 GMT+7

Thả chim phượng hoàng quý hiếm về rừng

TTXVN
TTXVN

TTO - Con chim Hồng hoàng quý hiếm (còn gọi là Phượng hoàng đất) vừa được Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp lực lượng vườn Quốc gia Bạch Mã thả về rừng.

Thả chim phượng hoàng quý hiếm về rừng - Ảnh 1.

Con chim Hồng Hoàng có tên trong sách đỏ được thả về rừng - Ảnh: TTXVN

Chiều 21-5, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp lực lượng vườn Quốc gia Bạch Mã thả một con chim Hồng hoàng (tên khoa học là Buceros bicornis hay tên gọi khác là Phượng hoàng đất), nặng khoảng 3,5 kg, tình trạng sức khỏe ổn định, về với tự nhiên.

Đây là con chim Hồng hoàng quý hiếm được Hạt Kiểm lâm Phú Lộc tiếp nhận từ ông Hồ Văn Phương, trú tại thôn Nam Trạch, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Trước đó, vào ngày 19-5, ông Phương phát hiện một con chim lạ bay lạc vào vườn nhà, vướng vào lưới quây nuôi gà nên cùng người dân xung quanh tháo gỡ, nuôi nhốt. 

Qua tìm hiểu, biết đây là loài chim quý hiếm cần phải bảo vệ nên ông đã liên lạc, báo cáo và bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, Hồng hoàng là loài thuộc họ Hồng Hoàng Family Bucerotidae, chiều dài thân từ 119-122 cm, bộ lông đen nhạt, gáy và cổ trắng, mỏ rất lớn - màu vàng nhạt, mũ mỏ lớn.

Chim Hồng hoàng là loại động vật quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN), được xếp vào bậc bị đe dọa, cận nguy cấp.

Hồng hoàng sống khá thọ với tuổi thọ đạt tới 50 năm trong điều kiện nuôi nhốt.

Thả về biển đồi mồi dứa quý hiếm 10kg có tên trong sách đỏ Thả về biển đồi mồi dứa quý hiếm 10kg có tên trong sách đỏ

TTO - Con đồi mồi dứa quý hiếm nặng 10kg được ông Trần Văn Trung, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong cảng cá Cửa Hội, phát hiện tối 7-6 tại khu vực biển Cửa Hội.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên