18/01/2019 15:05 GMT+7

Thả rùa biển có tên trong sách đỏ về tự nhiên

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Người dân ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tiếp phát hiện 2 con vích (một loài rùa biển quý hiếm nằm trong sách đỏ) và đã giao nộp cho biên phòng để thả về tự nhiên.

Thả rùa biển có tên trong sách đỏ về tự nhiên - Ảnh 1.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Lăng Cô tiếp nhận và thả vích quý hiếm về với biển - Ảnh: Đồn biên phòng Lăng Cô

Sáng 18-1, thiếu tá Hoàng Văn Dũng - chính trị viên phó Đồn biên phòng Lăng Cô - cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể vích quý hiếm từ người dân.

Ông Mai Thành (SN 1976, trú thị trấn Lăng Cô) khi đang đánh bắt cá trên đầm Lăng Cô thì phát hiện một con rùa vướng vào lưới đánh cá. Ông Thành đã báo cho Đồn biên phòng Lăng Cô đến để tiếp nhận con rùa trên.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng xác định đó là vích, một loại rùa biển nằm trong sách đỏ, cần được ưu tiên bảo vệ. Con vích này nặng khoảng 10kg.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, Đồn biên phòng Lăng Cô đã cùng người dân thả con vích trên về lại với biển.

Trước đó, vào ngày 14-1, Đồn biên phòng Lăng Cô cũng tiếp nhận và cùng người dân thả một con vích khác về với tự nhiên.

Người 8 lần trả vích về với biển Người 8 lần trả vích về với biển

TTO - Phát hiện một "cụ" vích đang đi lạc trên bãi cát, ông Lại (Tuy Hòa, Phú Yên) quyết liệt bảo vệ rồi cấp báo cơ quan chức năng tìm cách giành lại trả về biển. Ông cho biết đây là lần thứ 8 thả rùa biển về với đại dương.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên