
Nhiều người lựa chọn dịch vụ dọn nhà để giảm bớt gánh nặng dịp Tết - Ảnh: TRƯƠNG LINH
Không chỉ dừng ở các nhu cầu truyền thống như dọn dẹp, tổng vệ sinh, giặt sofa, rèm cửa, các dịch vụ làm đẹp tại nhà hay chăm sóc cá nhân đang ngày càng được người trẻ ưu tiên lựa chọn vào dịp cao điểm Tết.
Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong lối sống các gia đình, từ một giai đoạn cuối năm "tất bật xoay xở" sang kỳ nghỉ được tối ưu để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và tận hưởng thời gian riêng.
Dịch vụ Tết "chạy" từ trước kỳ nghỉ
Nhiều bạn trẻ nhìn nhận việc dọn nhà đón Tết theo cách khác so với các thế hệ trước. Võ Nguyễn Như Huynh (TP.HCM, 24 tuổi) làm việc trong lĩnh vực SEO cho biết, với gen Z, dọn Tết không đơn thuần là việc nhà thường ngày mà là một công việc kéo dài, nhiều đầu việc, dễ gây mệt mỏi khi cuối năm công việc và học tập đều đang bận rộn.
"Với tụi mình, dọn Tết giống như một bài toán cần giải cho hiệu quả. Không gian sống gọn gàng, sạch sẽ vẫn rất quan trọng, nhưng ưu tiên lớn hơn là tối ưu thời gian và năng lượng cho học tập, công việc và phát triển bản thân", Huynh chia sẻ.
Do đó bạn trẻ này đã lựa chọn các dịch vụ theo giờ, tranh thủ đặt sớm để tối ưu chi phí và thời gian.
Chị Q.T. (TP.HCM) cũng cho hay việc thuê các dịch vụ chăm sóc cá nhân và theo giờ dịp Tết cũng luôn nằm trong quỹ chi tiêu của gia đình đặc biệt trong 3 năm trở lại đây.
"Làm móng hết khoảng 600 ngàn đồng, spa khoảng 1,2 triệu đồng/buổi, dọn dẹp khoảng 2 triệu đồng... Tổng chi phí tương đối lớn nên từ đầu mùa tôi đã phải tính toán và dành 1 khoản riêng để chi tiêu không bị lố", chị liệt kê.
Đại diện bTaskee - ứng dụng chuyên cung cấp các dịch vụ giúp việc và chăm sóc gia đình theo giờ - cho biết dịp năm mới và Tết Nguyên đán chứng kiến sự gia tăng rõ rệt nhu cầu sử dụng dịch vụ từ nhóm khách hàng trẻ.
Bên cạnh các dịch vụ tiện ích gia đình quen thuộc như giúp việc nhà theo giờ, tổng vệ sinh hay vệ sinh sofa, nệm, rèm, nhóm khách hàng hiện nay còn mở rộng sang các dịch vụ làm đẹp tại nhà.
"Điểm đáng chú ý là khách hàng trẻ có xu hướng chủ động lên kế hoạch và đặt dịch vụ sớm hơn so với các nhóm tuổi khác. Phần lớn đơn được đặt trước thời điểm nghỉ lễ, cao điểm rơi vào khoảng 2 tuần trước Tết và tập trung nhiều vào cuối tuần", đại diện bTaskee cho biết.
Theo doanh nghiệp này, hành vi đặt lịch sớm phản ánh rõ nhu cầu tối ưu thời gian nghỉ lễ của người trẻ, thay vì để dồn việc nhà vào những ngày sát Tết.
Sự dịch chuyển này cũng cho thấy thị trường dịch vụ Tết không chỉ "nóng" ở giai đoạn cao điểm cận lễ, mà bắt đầu vận hành sớm hơn, gắn với thói quen lập kế hoạch trước của người tiêu dùng trẻ.
"Việc thời vụ" lên ngôi
Đại diện này cũng cho biết thêm, nhờ nhu cầu tăng cao, mức thu nhập của mỗi các "giúp việc theo giờ" chạm mức vài chục triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng và phí thêm giờ. "Họ có thể xoay vòng nhiều ca trong ngày, bắt đầu từ sáng sớm và tối muộn. Ca làm đều đặn mỗi ngày đều kín lịch, vì thế nên mức thu nhập cũng tăng gấp đôi những ngày thường", vị đại diện này lý giải.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Huỳnh Trang (TP.HCM) - chủ một tiệm nails tại phường Tân Hưng - cho hay các ngành dịch vụ dịp Tết luôn trong tình trạng quá tải không riêng gì các ngành làm đẹp. Theo đó để đảm bảo số lượng, chị Trang đã phải đóng lịch đặt trước từ giữa tháng 1, thậm chí nhiều khách còn đặt từ trước 1 tháng rưỡi để chủ động hơn.
So với ngày thường, lượng khách hiện tại của tiệm đã quá tải, phải tuyển thêm thợ phụ theo ngày cho các công đoạn cơ bản, mức lương khoảng 300 ngàn đồng/ngày.
"Tiệm của tôi là tiệm nails 1:1, do đó mức 9-10 là mức tối đa có thể nhận. Nhiều tiệm có thợ chính nhiều hơn, lượng khách và thu nhập cũng cao hơn rất nhiều", chị nói thêm.
Không chỉ riêng tiệm của chị Trang, nhiều cửa hàng quần áo cũng vào giai đoạn quá tải, phải thuê thêm nhân viên đóng hàng thời vụ. Chị N.Bích Phương trên nhiều hội nhóm cũng liên tục đăng bài tìm người làm thêm, mức lương từ 30.000 đồng/giờ, cho công việc đóng gói và dán tem cho các đơn bán hàng online.
"Bên cạnh lương, để sớm tìm được người, tôi cũng viết thêm sẽ có hỗ trợ ăn uống, thậm chí đi lại. Càng gần Tết thì tìm việc càng khó hơn nên phải đưa ra nhiều "ưu đãi", thế mới có người nhận", chị nói.
Bạn trẻ Huỳnh Tấn Phương (25 tuổi, TP.HCM) cho hay do mới nghỉ công việc văn phòng nên hiện đang chạy xe ôm công nghệ. Tuy nhiên để thêm tiền tiêu Tết, anh Phương cũng nhận thêm những công việc thời vụ như trả lời fanpage hoặc đóng hàng cho các shop cửa hàng online, bảo vệ.
"Tính riêng từ đầu tháng 1 thì tổng thu nhập cho các công việc này của tôi khoảng 9 triệu đồng. Hiệu suất bao nhiêu, nhận tiền bấy nhiêu nên lại càng phù hợp với tình trạng hiện tại của bản thân", anh Phương nói.
Anh cho biết, anh cũng có dự định sẽ nhận thêm các công việc tại quán cà phê trong những ngày Tết kiếm thêm, bên cạnh công việc chạy xe hiện tại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận