28/10/2018 14:53 GMT+7

Tên lửa tư nhân đầu tiên của Trung Quốc phóng thử thất bại

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Tên lửa Zhuque-1 do công ty tư nhân chế tạo đầu tiên của Trung Quốc vừa phóng thử thất bại từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc tối thứ bảy (27-10).

Tên lửa tư nhân đầu tiên của Trung Quốc phóng thử thất bại - Video: Sputnik

Theo trang Sputnik News của Nga, nỗ lực đưa tên lửa thương mại đầu tiên vào không gian của Công ty LandSpace có trụ sở tại Bắc Kinh đã thất bại sau khi động cơ tầng thứ ba không hoạt động.

Tối hôm qua, Công ty LandSpace cho biết vụ phóng diễn ra như mong đợi cho đến khi có trục trặc xảy ra ở giai đoạn cuối.

"Tấm phủ động cơ tách ra bình thường nhưng cái gì đó đã xảy ra sau tầng thứ hai" - phía công ty Trung Quốc giải thích nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Zhuque-1 (ZQ-1) là tên lửa thương mại 3 tầng đầu tiên của Trung Quốc.

"Chúng tôi vẫn tin rằng chế tạo tên lửa là chiến lược đúng của công ty. Chúng tôi là công ty tư nhân đầu tiên của Trung Quốc làm được tên lửa 3 tầng. Đây đã là một thành quả lớn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giấc mơ tiến vào không gian bao la" - Landspace khẳng định.

Vụ phóng diễn ra ở Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền thuộc tỉnh tây bắc Cam Túc. ZQ-1 có chiều dài 19m, đường kính 1,35m, trọng lượng ban đầu 27 tấn và lực đẩy 45 tấn.

Theo truyền thông Trung Quốc, tên lửa này mang theo vệ tinh "Tương lai" của Đài truyền hình CCTV.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên