13/12/2013 04:29 GMT+7

Tem chống hàng giả cũng bị làm giả

L.SƠN
L.SƠN

TT - Ngày 12-12, tại buổi tọa đàm “Xây dựng thương hiệu và giải pháp bảo vệ quyền lợi sản phẩm, thương hiệu khi bị xâm phạm” diễn ra tại TP.HCM, ông Hà Quốc Khanh - phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an - cho biết qua giám định của viện cho thấy hàng giả đối với mặt hàng thực phẩm, lương thực chiếm tỉ lệ cao (gần 30%).

Mất niềm tin với tem “chất lượng”

Ngoài ra, các mặt hàng giả phổ biến khác như dược phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng điện máy chiếm tỉ lệ khá cao. Trong đó, không chỉ làm giả trong nước, số lượng hàng giả được sản xuất từ nước ngoài đưa vào nội địa tiêu thụ ngày càng đa dạng. Đặc biệt, ngoài việc hàng hóa giả mạo chất lượng, xuất xứ hàng giả còn được gắn tem chống hàng giả của chính Bộ Công an. Do đó, ngoài việc giám định hàng giả, viện còn phải giám định chính tem thật giả của đơn vị mình ban hành bởi tem chống hàng giả được làm giả rất tinh vi, liên tục cải tiến.

L.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên