13/01/2022 19:42 GMT+7

Tây Ninh, Đồng Tháp cho học sinh lớp 9 và 12 trở lại trường từ ngày 17-1

CHÂU TUẤN - TTXVN
CHÂU TUẤN - TTXVN

TTO - Tây Ninh, Đồng Tháp cho học sinh lớp 9 và 12 trở lại trường từ ngày 17-1 sau thời gian học trực tuyến vì dịch COVID-19.

Tây Ninh, Đồng Tháp cho học sinh lớp 9 và 12 trở lại trường từ ngày 17-1 - Ảnh 1.

Hiện nhiều tỉnh, thành đã cho học sinh đi học trở lại sau thời gian ở nhà học trực tuyến để tránh dịch COVID-19. Trong ảnh: Học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp, TP.HCM) trở lại trường học vào sáng 4-1 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Ngày 13-1, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh Phạm Ngọc Hải cho biết, được sự chấp thuận từ UBND tỉnh Tây Ninh, học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn tỉnh sẽ đi học trực tiếp từ ngày 17-1.

Sở Giáo dục và đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể hướng dẫn các trường và cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học và thực hiện tốt phòng chống dịch COVID-19.

Đối với các khối lớp còn lại, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với đơn vị liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh mở rộng dạy học trực tiếp từ sau Tết Nguyên đán năm 2022.

Theo Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh, ngày 13-1, tỉnh ghi nhận 455 ca dương tính (giảm 19 ca so với ngày 12-1), tất cả các ca đều phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Đến hiện tại, địa bàn tỉnh ghi nhận 92.818 trường hợp nhiễm COVID-19, có 6.772 bệnh nhân đang điều trị. Số bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày là 475, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi từ đầu mùa dịch đến thời điểm này lên 85.295 người.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng vừa có công văn chấp thuận chủ trương tổ chức dạy học trực tiếp theo đề nghị của Sở Giáo dục và đào tạo. Theo đó, học sinh lớp 9 và học sinh, học viên lớp 12 trên địa bàn tỉnh học trực tiếp từ ngày 17-1. Các khối lớp còn lại, nếu tình hình dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán ổn định sẽ học trực tiếp từ ngày 7-2-2022.

Về phương án tổ chức dạy học, lớp 9 và 12 học mỗi ngày 1 buổi và học tất cả các ngày trong tuần (trừ chủ nhật); không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, học viên như chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm… Các trường kết hợp dạy học trực tuyến đối với các hoạt động ôn tập, củng cố, giao nhiệm vụ học tập thêm cho học sinh, học viên.

Việc dạy học trực tiếp chỉ áp dụng tại các cơ sở giáo dục ở địa bàn cấp xã được xác định mức độ dịch COVID-19 cấp 1, cấp 2. Đặc biệt, phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham gia học tập. Đối với học sinh, học viên chưa được cha mẹ đồng ý cho đến trường thì vẫn học trực tuyến.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục chi viện nhân lực, thuốc men để Tây Ninh chống dịch Bộ Y tế sẽ tiếp tục chi viện nhân lực, thuốc men để Tây Ninh chống dịch

TTO - Sáng 24-12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Tây Ninh. Bộ Y tế sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng y tế, thuốc men cho tỉnh.

CHÂU TUẤN - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên