18/12/2020 08:49 GMT+7

Tàu Xin Hong đã chìm hẳn dưới biển Phú Quý, tìm thấy một thi thể thuyền viên

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online lúc 8h sáng 18-12, ông Bùi Thế Nhân - bí thư Huyện ủy kiêm chủ tịch UBND Phú Quý, Bình Thuận - cho biết tàu Xin Hong, quốc tịch Panama, đã chìm hẳn xuống biển, chưa có dấu hiệu tràn dầu.

Tàu Xin Hong đã chìm hẳn dưới biển Phú Quý, tìm thấy một thi thể thuyền viên - Ảnh 1.

Tàu cứu hộ của Biên phòng Bình Thuận tìm kiếm, tiếp cận tàu Xin Hong trong đêm - Ảnh: MAI THỨC

Ông Nhân cho biết thêm đến sáng cùng ngày lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 12 thuyền viên, trong đó 1 người đã chết tại khu vực cách đảo Phú Quý khoảng 15 hải lý.

Các thuyền viên tìm thấy sức khỏe đã ổn định. Hiện vẫn còn 3 thuyền viên của tàu đang mất tích.

Hiện tàu cảnh sát biển 6007 cùng tàu SAR 413 đang phối hợp tìm kiếm những thuyền viên còn lại tại khu vực cách đảo Phú Quý 21 hải lý.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, trước khi bị chìm hẳn xuống biển, lúc 1h31 rạng sáng cùng ngày tàu Xin Hong đã phát tín hiệu cứu nạn cuối cùng tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 20 hải lý.

Vùng biển đảo Phú Quý có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và sóng cao 4-5m, trời mây mù, mưa to, tầm nhìn hạn chế.

Tàu Xin Hong đã chìm hẳn dưới biển Phú Quý, tìm thấy một thi thể thuyền viên - Ảnh 2.

Tàu Xin Hong bị nghiêng, trước khi chìm hẳn trên vùng biển cách đảo Phú Quý - Ảnh: MAI THỨC

Tàu hàng bị nghiêng trên vùng biển Phú Quý, khẩn trương cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu Tàu hàng bị nghiêng trên vùng biển Phú Quý, khẩn trương cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu

TTO - Tối 17-12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Thuận cho biết đang tiếp cận tàu Xin Hong - quốc tịch Panama, chở 7.800 tấn đất sét có nguy cơ chìm trên vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 1,5 hải lý.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên