17/12/2020 22:54 GMT+7

Tàu hàng bị nghiêng trên vùng biển Phú Quý, khẩn trương cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Tối 17-12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Thuận cho biết đang tiếp cận tàu Xin Hong - quốc tịch Panama, chở 7.800 tấn đất sét có nguy cơ chìm trên vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 1,5 hải lý.

Được biết trên tàu gồm có 15 thuyền viên, trong đó có 11 người Trung Quốc và 4 người Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều cùng ngày, tàu Xin Hong đang trên hành trình từ Malaysia đến Hong Kong. Do thời tiết xấu, hàng hóa trên tàu bị xê dịch. 

Thấy vậy, thuyền trưởng của tàu xin phép vào phao số 0, cảng Phú Quý để tránh trú. Tuy nhiên, khi cách đảo Phú Quý khoảng 1,5 hải lý thì nghiêng.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã điều động một tàu cứu nạn ra tiếp cận, cứu nạn 15 thuyền viên. Đơn vị cũng chỉ đạo các lực lượng chuẩn bị sẵn sàng địa điểm, các mặt cần thiết để thực hiện khai báo y tế, cách ly thủy thủ đoàn và tham gia cứu nạn tàu.

Ngay trong đêm, Sở Tài nguyên - môi trường Bình Thuận đã có công văn khẩn, kiến nghị UBND Bình Thuận yêu cầu chủ tàu Xin Hong báo cáo về số lượng dầu còn lại trên tàu, thực hiện các biện pháp về ứng phó sự cố tràn dầu.

Địa phương cũng đã thông báo cho các hộ nuôi trồng thủy sản sẵn sàng có biện pháp phòng ngừa.

Thời điểm này, trên vùng biển Phú Quý có gió cấp 7-8, sóng biển cao khoảng 4m. Diễn biến thời tiết rất bất lợi và khó khăn cho công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Vì vậy, việc triển khai phao quây xung quanh tàu để phòng chống tràn dầu là khó khả thi và không hiệu quả do sóng to, gió lớn.

Do thời tiết xấu và tối, lực lượng tìm kiếm không tìm thấy người trên tàu. Lực lượng biên phòng nhận định các thuyền viên đã nhảy xuống biển.

Dự kiến sáng mai (18-12), tàu cứu nạn biên phòng sẽ tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên. Riêng tàu cảnh sát biển vẫn đang trực tại vùng biển Phú Quý để tìm kiếm người bị nạn.

2 tàu chìm, 46 tàu Bình Định đang vào bờ, cấp bão không giảm 2 tàu chìm, 46 tàu Bình Định đang vào bờ, cấp bão không giảm

TTO - Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 cho biết đến 6h sáng 28-10, toàn bộ tàu thuyền đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài 2 tàu bị chìm của Bình Định, hiện chưa có thông tin về thiệt hại khác.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên