10/01/2023 11:49 GMT+7

Tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc nghi bị 'tắt tiếng'

Có thể đã có điều gì đó không ổn đối với sứ mệnh sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc, khi cả 2 tàu thăm dò sao Hỏa và tàu quỹ đạo Tianwen 1 đột nhiên "im lặng".

Tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc nghi bị tắt tiếng - Ảnh 1.

Tàu thăm dò Zhurong (trái) của Trung Quốc - Ảnh: ITALY 24 PRESS NEWS

Theo trang Space.com, Trung Quốc đã phóng tàu Tianwen 1 vào tháng 7-2020 và tàu thăm dò  Zhurong (xe tự hành) của sứ mệnh đã hạ cánh xuống sao Hỏa vào tháng 5-2021.

Bộ đôi này đã khám phá sao Hỏa suôn sẻ. Đến tháng 5-2022, Zhurong được đưa vào trạng thái ngủ đông, thu mình lại trong mùa đông khắc nghiệt. Điều này giúp nó vượt qua nhiệt độ thấp, bão bụi và bão cát. 

Zhurong có một lớp phủ chống bụi đặc biệt trên các tấm pin Mặt trời. Các tấm pin này được xếp góc khi ngủ đông. Mục đích để đề phòng các cơn bão và sẽ mở ra sau khi ngủ đông.

Theo báo South China Morning Post, dự kiến Zhurong sẽ thức dậy vào tháng 12-2022. Tuy nhiên đến nay trạm điều hành trên Trái đất vẫn chưa nhận được tín hiệu từ nó.

Nguồn tin này cho biết "rất có thể những cơn bão cát đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng sử dụng các tấm pin Mặt trời của Zhurong để tạo ra điện".

Thêm một tin xấu cho cơ quan vũ trụ Trung Quốc: Có vẻ như tàu quỹ đạo Tianwen 1 cũng đã im hơi lặng tiếng. 

Tàu quỹ đạo Tianwen 1 ban đầu do thám các địa điểm hạ cánh cho Zhurong. Sau đó, tàu đóng vai trò chuyển tiếp liên lạc cho xe tự hành. Nhiệm vụ thứ hai của tàu là thực hiện chương trình khoa học của riêng mình. Trong đó bao gồm các hoạt động khảo sát và lập bản đồ sao Hỏa.

Các nhà điều hành vô tuyến nghiệp dư thậm chí đã quan sát thấy trạm mặt đất của tàu Tianwen 1 dường như đã ngừng cố gắng liên lạc với tàu vũ trụ này.

Cơ quan vũ trụ Trung Quốc vẫn chưa bình luận về các vấn đề với Zhurong và Tianwen 1.

Trung Quốc đã hạ cánh tàu thăm dò xuống bề mặt sao HỏaTrung Quốc đã hạ cánh tàu thăm dò xuống bề mặt sao Hỏa

TTO - Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) sáng nay 15-5 thông báo tàu thăm dò Thiên Vấn-1 và robot thám hiểm sao Hỏa tự hành đầu tiên của Trung Quốc - Chúc Dung, đã hạ cánh thành công xuống bề mặt hành tinh đỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên