Tag: tàu thăm dò mặt trăng

Người duy nhất được chôn cất trên Mặt trăng là ai?

Ngày 6-1-1998, 28 gram tro cốt của nhà địa chất huyền thoại Eugene Shoemaker được đặt bên trong một viên nang nhỏ để đưa lên chôn trên Mặt trăng.

Vật thể bí ẩn để lại hố đôi trên Mặt trăng là của Trung Quốc?

Nghiên cứu mới vừa công bố cho rằng tên lửa đẩy của Trung Quốc gắn vật thể bí ẩn đã để lại hai miệng hố trên bề mặt Mặt trăng.

Tàu thăm dò Hàn Quốc chụp được ảnh vùng cực nam Mặt trăng

Tàu thăm dò Danuri của Hàn Quốc đã chụp được ảnh vùng cực nam Mặt trăng - điểm xa nhất về phía nam trên Mặt trăng.

Tàu thăm dò Nga rơi đã tạo miệng hố 10m trên Mặt trăng?

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 31-8 cho rằng tàu thăm dò Luna-25 của Nga có khả năng đã để lại một miệng hố rộng 10m trên bề mặt Mặt trăng.

Ấn Độ sẽ làm nên lịch sử trên Mặt trăng?

Ấn Độ đang kỳ vọng sẽ là quốc gia đầu tiên đưa tàu đổ bộ xuống cực nam Mặt trăng, sau khi Nga thực hiện nỗ lực tương tự nhưng bất thành.

Nga phóng tàu thám hiểm Mặt trăng đầu tiên sau 47 năm

Nga đã phóng tàu vũ trụ thám hiểm Mặt trăng đầu tiên sau 47 năm, trong nỗ lực trở thành cường quốc đầu tiên hạ cánh xuống cực nam của Mặt trăng.

Ấn Độ phóng tàu vũ trụ hiện thực hóa tham vọng đổ bộ Mặt trăng

Chiều 14-7, Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ Chandrayaan-3 trong nỗ lực trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới đưa tàu đổ bộ Mặt trăng.

Tàu vũ trụ Orion của NASA bay vào quỹ đạo Mặt trăng

TTO - Tàu vũ trụ Orion của NASA tối 21-11 đã bay vào quỹ đạo Mặt trăng, nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng của các phương tiện trong việc đưa các phi hành gia lên Mặt trăng.

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên, phát bài hát Dynamite của BTS

TTO - Video phát trực tiếp ngày 5-8 cho thấy tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc đã được phóng từ Mỹ, thực hiện sứ mạng của mình trong vòng 1 năm.

Tàu khám phá Mặt Trăng của Trung Quốc trở về mang theo 2kg đá

TTO - Tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc trở về an toàn sau sứ mệnh khám phá Mặt trăng, đem khoảng 2kg đá từ hành tinh này về trái đất.