14/01/2014 00:30 GMT+7

Tàu ngư dân Quảng Ngãi bị xua đuổi, đập phá ở Hoàng Sa

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TT - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn chỉ đạo Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và Sở Ngoại vụ khẩn trương nắm bắt thông tin về tàu, ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị Trung Quốc xua đuổi, ngăn cản, đập phá tàu và lấy tài sản.

Chúng tôi vẫn ra khơi

Đồng thời, các đơn vị này tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao về tình hình ngư dân Quảng Ngãi hoạt động ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc xua đuổi, ngăn cản, đập phá và lấy tài sản trong thời gian qua.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, mới đây ngày 2-1 tàu cá do ngư dân Bùi Văn Thành làm thuyền trưởng cùng 15 ngư dân trên tàu (trú ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) bị tàu kiểm ngư Trung Quốc xua đuổi, đập phá tài sản (chặt phá dây hơi, dây neo, máy xay đá, lấy đi trên 7.000 lít dầu diesel, một máy định vị, một máy Icom, một máy dò cá...) khi đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam, tàu chạy về cập đảo trong tình trạng hư hỏng. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã có công văn xác nhận về việc này.

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên