08/05/2023 19:26 GMT+7

Tàu metro số 1 bị vẽ bậy ở nơi không có góc quay camera

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) vừa có báo cáo UBND TP về tình hình vụ đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị vẽ bậy vào ngày 30-4.

Tàu metro số 1 bị vẽ bậy ở nơi không có góc quay camera - Ảnh 1.

Đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy hôm 30-4 đã được làm sạch - Ảnh: Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM

Theo báo cáo của chủ đầu tư metro số 1, đêm 29 rạng sáng 30-4, Công ty bảo vệ Thái Long Sài Gòn bố trí 16 nhân viên trực. 

Tổ bảo vệ tuần tra trong khu vực depot Long Bình với tần suất 1 giờ/lần. Lúc 3h15 ngày 30-4, tổ tuần tra vẫn chưa phát hiện sự việc. 

Lúc 4h15, tổ bảo vệ tiếp tục tuần tra. Và đến 4h30, bảo vệ phát hiện đoàn tàu số 3 đang đậu ở đường chạy thử tàu T1 bị đối tượng chưa rõ danh tính vẽ bậy.

Đoàn tàu này thường được đậu ở cuối đường thử tàu, nơi biệt lập trong khu vực depot và cách xa nhà dân, có hệ thống chiếu sáng đảm bảo. 

Tuy nhiên, trước lễ 30-4, tàu mới được di chuyển đến vị trí gần khu vực nhà dân - nơi xảy ra vụ việc - để nhường mặt bằng thi công.

Công an TP Thủ Đức đã xuống kiểm tra hiện trường, đồng thời phối hợp với bảo vệ truy xuất một số camera. Tuy nhiên, các vị trí camera này lại có góc quay ở mặt không bị vẽ nên chỉ thấy bảo vệ đi tuần.

Về nguyên nhân, các bên liên quan đánh giá khu vực bãi đỗ tàu metro số 1 ở depot Long Bình khá rộng. 

Công ty bảo vệ chỉ bố trí 16 nhân viên trực, chia làm 4 tổ tuần tra là chưa đảm bảo số lượng, chưa phù hợp. Hệ thống tường rào bao quanh depot một số đoạn khá thấp.

Ngoài ra, hệ thống camera còn thiếu, đặc biệt là ở các khu vực trọng yếu tiếp xúc với nhà dân. 

Còn hệ thống chiếu sáng trong khu vực depot chưa đầy đủ, nhiều khu vực thiếu ánh sáng. Vì vậy, đối tượng có thể lợi dụng để xâm nhập vào bên trong.

Về giải pháp, theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, hiện Công an TP Thủ Đức đang điều tra, truy tìm đối tượng vẽ bậy tàu metro số 1. Đồng thời, chủ đầu tư và Công an TP Thủ Đức sẽ xây dựng quy chế phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự.

Còn nhà thầu sẽ tăng cường công tác bảo vệ trong khu vực depot. Đặc biệt là bổ sung nhân sự tuần tra, kiểm tra với tần suất lớn hơn, đồng thời tổ chức, bố trí lại các chốt bảo vệ cho phù hợp. 

Nhà thầu sẽ lắp đặt thêm hệ thống các camera để có thể giám sát toàn bộ diện tích công trường. Việc này nhằm kịp thời trích xuất, cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan điều tra khi xảy ra sự cố...

Metro số 1 đã hai lần bị vẽ bậy

Trước đó, vào tháng 6-2022, hai toa tàu của đoàn tàu số 13 và 14 cũng bị xịt sơn vẽ bậy. Sau khi vụ việc xảy ra, các bên liên quan đã đánh giá lại chất lượng bảo vệ và thay thế công ty bảo vệ chuyên nghiệp hơn.

Depot Long Bình rộng khoảng 20ha bao gồm các tòa nhà vận hành, bảo dưỡng, xưởng chính, bãi đỗ tàu, đường ray... Nơi đây đang chứa các đoàn tàu metro số 1 chuẩn bị cho khai thác thương mại.

Vẽ bậy lên tàu metro số 1: Dấu hiệu của tội hủy hoại tài sảnVẽ bậy lên tàu metro số 1: Dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản

Theo các chuyên gia pháp lý, người vẽ bậy lên tàu metro số 1 có dấu hiệu cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên