01/05/2023 10:42 GMT+7

Xem xét thay công ty bảo vệ sau vụ tàu metro số 1 bị vẽ bậy

Ngày 30-4, đoàn tàu metro số 1 đậu tại depot Long Bình (TP Thủ Đức, TP.HCM) bị vẽ bậy dù ở đây có 2 lớp bảo vệ. Vậy đơn vị quản lý sẽ làm gì để tránh việc tương tự xảy ra trong thời gian tới?

Xem xét thay công ty bảo vệ sau vụ tàu metro số 1 bị vẽ bậy - Ảnh 1.

Tàu metro số 1 đậu tại depot (TP Thủ Đức, TP.HCM) bị xịt sơn, vẽ bậy ngày 30-4 - Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ việc tàu metro số 1 đậu ở depot Long Bình (TP Thủ Đức) bị xịt sơn, vẽ bậy vào ngày 30-4, đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết ban quản lý và nhà thầu đang tiếp tục làm việc với Công an TP Thủ Đức để tìm ra nguyên nhân.

Video: Đề nghị công an điều tra vụ đoàn tàu metro số 1 của TP.HCM bị vẽ bậy

Về vấn đề bảo vệ khu depot (tập kết các đoàn tàu metro số 1), theo vị đại diện này, khu vực depot có 2 lớp bảo vệ cùng nhiều camera an ninh.

Đồng thời, có hàng trăm công nhân làm việc mỗi ngày. Khi phát hiện vụ việc, ban quản lý đã yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay và xem xét lại các biện pháp an ninh.

"Trước mắt, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM sẽ yêu cầu nhà thầu xem xét thay công ty bảo vệ", vị đại diện này cho hay.

Như đã đưa tin trước đó, tối 30-4, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một toa tàu metro số 1 (thuộc tuyến Bến Thành - Suối Tiên) ở depot Long Bình bị vẽ bậy, chằng chịt các hình sơn dạng graffiti.

Nhiều người dân bày tỏ bức xúc vì các toa tàu hiện đại, chưa đi vào hoạt động chính thức đã bị vẽ bậy.

Phía Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết sự việc được phát hiện vào sáng 30-4, một số toa tàu metro số 1 đậu tại depot Long Bình bất ngờ bị kẻ xấu xịt sơn, vẽ bậy.

Diện tích bị vẽ bậy không quá lớn. Hiện nhà thầu đang làm các biện pháp tẩy xóa các vết sơn này và báo cáo vụ việc đến Công an TP Thủ Đức để điều tra, làm rõ.

Xem xét thay công ty bảo vệ sau vụ tàu metro số 1 bị vẽ bậy - Ảnh 2.

Depot Long Bình ở TP Thủ Đức là nơi tập kết 17 đoàn tàu metro số 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tàu metro số 1 đã từng bị vẽ bậy

Trước đó, ngày 11-6-2022, hai toa tàu metro số 1 cũng đã bị xịt sơn, vẽ bậy ở depot Long Bình. Đây là khu vực nhà thầu đang làm và gói thầu hiện cũng chưa được bàn giao nên việc quản lý thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

Tàu metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 3 toa dài 61m (đều đậu tại depot Long Bình). Tàu được sản xuất tại Nhật Bản, tốc độ 110km/h (đoạn trên cao) và 80km/h (đoạn ngầm).

Lộ diện "giếng trời hoa sen" của nhà ga trung tâm metro 1Lộ diện 'giếng trời hoa sen' của nhà ga trung tâm metro 1

Đến sáng 25-4, rào chắn công trình tại khu vực giếng trời của nhà ga Bến Thành (tuyến metro số 1) đã được tháo dỡ hoàn toàn, trả lại không gian lớn cho người dân và du khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên