
Lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ nhằm ngăn chặn các tàu liên quan đến Iran ra vào vịnh Ba Tư đã được triển khai từ ngày 13-4 - Ảnh: AFP
Theo Bloomberg, dữ liệu từ công ty phân tích Vortexa cho thấy ít nhất hai tàu chở dầu Iran đầy dầu thô đã rời vịnh Ba Tư, vượt vòng phong tỏa của Mỹ và đưa khoảng 9 triệu thùng dầu ra thị trường.
Ảnh vệ tinh ghi nhận hai tàu Hero II và Hedy - thuộc loại tàu chở dầu cỡ rất lớn (VLCC) treo cờ Iran - đã vượt ranh giới phong tỏa, tiến vào biển Ả Rập ngày 20-4. Mỗi tàu có sức chở tối đa khoảng 4 triệu thùng dầu.
Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố phong tỏa vịnh Ba Tư, nhằm ngăn các tàu liên quan đến Iran ra vào khu vực. Washington không hài lòng với việc Tehran vẫn duy trì xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz.
Giới chức Mỹ đã tăng cường kiểm soát: bắt giữ một tàu hàng vào cuối tuần và lên kiểm tra một tàu chở dầu bị trừng phạt tại vùng biển phía đông Sri Lanka ngày 21-4.
Dù vậy, số liệu của Vortexa cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu của Iran chưa bị chặn đứng. Ít nhất 34 tàu chở dầu và khí đốt liên hệ với Iran đã di chuyển qua eo biển, vượt qua các tàu chiến Mỹ - trong đó 19 tàu rời vịnh Ba Tư và phần lớn đều chở hàng.
Vortexa cho biết các tàu Iran thường tắt thiết bị phát tín hiệu để tránh bị giám sát. Tàu Hero II lần gần nhất được ghi nhận tại eo biển Malacca hơn một tháng trước, còn Hedy phát tín hiệu lần cuối ngoài khơi Khor Fakkan vào cuối tháng 2.
Điểm đến của các lô dầu này chưa được xác định, nhưng phần lớn dầu thô Iran thường xuất sang Trung Quốc. Gần đây, Ấn Độ cũng nhận hai đợt vận chuyển dầu của Iran trước khi lệnh miễn trừ trừng phạt của Mỹ hết hiệu lực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận