20/06/2018 15:23 GMT+7

Tàu hải quân đưa 31 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về bờ an toàn

T.PHÙNG - C.THỦY - T.TRÚC - D.BẰNG
T.PHÙNG - C.THỦY - T.TRÚC - D.BẰNG

TTO - Sáng 20-6, tàu hải quân 522 đã cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa đưa 31 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị chìm tàu tại vùng biển Trường Sa về đất liền an toàn.

Tàu hải quân 522 đưa 31 ngư dân từ đảo An Bang, Trường Sa về cảng Cam Ranh an toàn - Nguồn video: Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng

Trước đó, vào lúc 4h ngày 8-6, tại tọa độ 7,54 độ vĩ Bắc, 112,56 độ kinh Đông (cách đông bắc đảo đảo An Bang, quần đảo Trường Sa, một hải lý), tàu cá QNg 95438 TS cùng 31 ngư dân do ông Lê Thanh Điểu quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng bị phá nước và chìm.

31 ngư dân bị nạn đã được 3 tàu cá của tỉnh Quảng Nam hoạt động gần đó cứu, đưa vào đảo An Bang an toàn.

Tàu 522, Hải đội 413, Vùng 4 Hải quân đưa 31 ngư dân vào bờ sáng 20-6 - Video: DUY BẰNG

Ngày 12-6, các chiến sĩ của đảo An Bang đã tiếp cận và đưa 31 ngư dân lên đảo, kiểm tra sức khỏe. Quân chủng Hải Quân đã bố trí nơi ăn nghỉ, cung cấp quần áo, lương thực, thực phẩm cho các ngư dân bị nạn và ba tàu cá của Quảng Ngãi với tổng trị giá gần 17 triệu đồng.

7h30 sáng 17-6, Bộ Quốc phòng đã điều tàu hải quân 522 Hải đội 413, Vùng 4 Hải quân, ra đưa 31 ngư dân từ đảo An Bang, Trường Sa về cảng Cam Ranh.

Đến 7h30 ngày 20-6, Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bàn giao các ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị nạn cho địa phương và gia đình.

Điều trực thăng ra Trường Sa cấp cứu ngư dân Điều trực thăng ra Trường Sa cấp cứu ngư dân

TTO - Rạng sáng 13-6, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng ra đảo Trường Sa đưa ngư dân Huỳnh Văn Học, 56 tuổi, quê xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị xuất huyết não về đất liền điều trị.

T.PHÙNG - C.THỦY - T.TRÚC - D.BẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên