08/06/2018 15:49 GMT+7

Cứu sống 31 ngư dân chìm tàu trôi dạt ở Trường Sa

TRẦN MAI - VÕ QUÝ CẦU
TRẦN MAI - VÕ QUÝ CẦU

TTO - Sóng to, gió lớn đánh chìm tàu cá khiến 31 ngư dân trôi dạt trên biển nhiều giờ liền ở Trường Sa trước khi được cứu sống.

Cứu sống 31 ngư dân chìm tàu trôi dạt ở Trường Sa - Ảnh 1.

Sóng to gió lớn những ngày qua khiến tàu cá hoạt động gặp nhiều nguy hiểm - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 8-6, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết khoảng 21h đêm 7-6, tàu cá QNg 95438 do ngư dân Lê Thanh Điểu (36 tuổi, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu bị sóng lớn đánh chìm tại vị trí cách đảo An Bang, quần đảo Trường Sa khoảng 1 hải lý về hướng Đông Bắc.

Trước khi chìm, tàu cá QNg 95438 đã kịp phát tín hiệu cấp cứu cho các tàu cá gần khu vực tàu bị nạn. Riêng 31 ngư dân bám vào can nhựa trôi dạt trên biển.

Ông Võ Quốc Hùng - phó chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi - cho biết đến khoảng 9h30 sáng 8-6, 3 tàu cá Quảng Nam QNa 94097, QNa 94545 và QNa 94646 đã cứu được toàn bộ 31 thuyền viên của tàu cá bị nạn.

Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, hiện sức khỏe các ngư dân còn rất yếu và đang được các tàu cá cứu nạn đưa vào đảo An Bang.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tạo điều kiện cho các ngư dân lên đảo An Bang ổn định sức khỏe và có biện pháp hỗ trợ ngư dân bị nạn sớm về đất liền, đoàn tụ gia đình.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương phối hợp với gia đình và thông báo phương tiện của tỉnh đang hoạt động trong khu vực hỗ trợ, đưa 31 ngư dân bị nạn về đất liền an toàn.

TRẦN MAI - VÕ QUÝ CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên