13/06/2018 14:13 GMT+7

Điều trực thăng ra Trường Sa cấp cứu ngư dân

TUẤN PHÙNG - CHUNG THỦY
TUẤN PHÙNG - CHUNG THỦY

TTO - Rạng sáng 13-6, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng ra đảo Trường Sa đưa ngư dân Huỳnh Văn Học, 56 tuổi, quê xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị xuất huyết não về đất liền điều trị.

Điều trực thăng ra Trường Sa cấp cứu ngư dân - Ảnh 1.

Ngư dân Huỳnh Văn Học được chuyển lên trực thăng từ đảo Trường Sa - Ảnh: Cục cứu hộ, cứu nạn

Trước đó, ngày 12-6, ngư dân Huỳnh Văn Học 56 tuổi, thuyền viên tàu cá BD 98165 TS do ông Chế Tín làm thuyền trưởng đánh bắt hải sản tại ngư trường thuộc khu vực quần đảo Trường Sa bị xuất huyết não.

Ông Học đã được Quân y đảo Trường Sa cấp cứu, phối hợp với các y bác sĩ Viện Quân y 175 hội chẩn trực tuyến.

Do bệnh tình ông Học tăng nặng có nguy cơ tử vong cao, Bộ Quốc phòng đã điều máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 cất cánh từ đất liền lúc 2h40 ngày 13-6 ra Trường Sa đưa ông Học về đất liền điều trị.

Trực thăng của Binh đoàn 18 hạ cánh xuống Trường Sa đón ngư dân Huỳnh Văn Học về bờ chữa trị

Đến 9h40 ngày 13-6, trực thăng đã đưa ông Học từ Trường Sa về đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất an toàn. Ông Học được chuyển vào viện Quân y 175 cứu chữa, bước đầu đã qua cơn nguy kịch.

Theo đại tá Nguyễn Hữu Hùng - Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng, từ cuối tháng 5-2018 đến nay, Bộ Quốc phòng đã 3 lần sử dụng máy bay trực thăng đưa bệnh nhân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về bờ cứu chữa.

Điều trực thăng đưa nạn nhân bị côn trùng lạ đốt đi cấp cứu Điều trực thăng đưa nạn nhân bị côn trùng lạ đốt đi cấp cứu

TTO - Nạn nhân bị côn trùng lạ đốt gây nổi ban đỏ toàn thân, huyết áp tụt và thường xuyên co giật. Bác sĩ tiên lượng hết sức dè dặt.

TUẤN PHÙNG - CHUNG THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên