17/11/2017 14:11 GMT+7

Trực thăng đưa ngư dân từ đảo Sinh Tồn về TP.HCM cấp cứu

MINH PHƯỢNG - LÊ NGỌC - NGỌC LOAN
MINH PHƯỢNG - LÊ NGỌC - NGỌC LOAN

TTO - 9h sáng 17-11, trực thăng Mi-171 số hiệu 02 của Trung đoàn 917, Sư đoàn không quân 370 chở ngư dân từ Trường Sa về đất liền cấp cứu đã hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Trực thăng đưa ngư dân từ đảo Sinh Tồn về TP.HCM cấp cứu - Ảnh 1.

Đưa bệnh nhân từ trực thăng xuống xe cấp cứu sau 3 giờ bay từ đảo Trường Sa Lớn về sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Trước đó, tối 14-11, anh Lê Văn Hai (26 tuổi, quê Thanh Hóa), thuyền trưởng tàu Đá Tây 01, được đưa vào bệnh xá đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, đồng tử 2 bên giãn 3,5mm. 

Đến 6h sáng 15-11, sau khi được các bác sĩ cứu chữa, bệnh nhân đã nhận biết được và tự ăn được. Tuy nhiên đến 12h cùng ngày, bệnh nhân bị vật vã, gọi hỏi không biết, nói sảng và liệt nửa người.

Đại tá Phạm Trường Sơn - phó sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng Sư đoàn 370 - cho biết nhận được lệnh, Quân chủng Phòng không không quân đã điều trực thăng của Trung đoàn 917 bay ra đảo đưa bệnh nhân về đất liền cấp cứu.

Tổ bay gồm 5 người, do trung tá Ngô Hồng Sơn - phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 917 - lái chính cùng êkíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175. 

Trực thăng xuất phát từ sân bay Cần Thơ lúc 8h57 sáng 16-11, hạ cánh ở đảo Trường Sa Lớn lúc 12h30 để tiếp nhiên liệu, sau đó cất cánh đi đảo Sinh Tồn đón bệnh nhân đưa về bệnh xá đảo Trường Sa Lớn lúc 16h44 cùng ngày.

Trực thăng đưa ngư dân từ đảo Sinh Tồn về TP.HCM cấp cứu - Ảnh 2.

Trực thăng Mi-171 chở bệnh nhân hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Trực thăng đưa ngư dân từ đảo Sinh Tồn về TP.HCM cấp cứu - Ảnh 3.

Bệnh nhân được chuyển lên xe cấp cứu đưa về Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: MINH PHƯỢNG

6h sáng nay 17-11, máy bay cất cánh từ đảo Trường Sa Lớn để đưa bệnh nhân về đất liền. Sau 3 giờ bay, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện 175 tiếp tục điều trị.

"Máy bay đã vượt quãng đường hơn 2.200km để đưa bệnh nhân về đất liền cấp cứu, đảm bảo điều kiện cứu chữa tốt nhất cho bệnh nhân. Đây là chuyến bay rất vất vả vì phải bay đường dài trên biển" - đại tá Phạm Trường Sơn cho biết.

Thượng úy, bác sĩ Phạm Tấn Đạt – thuộc ekip ra Trường Sa cấp cứu bệnh nhân Hai cho biết qua khai thác, bệnh nhân không có dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc hay rối loạn tiêu hóa.

Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ não vì có những biểu hiện của dấu hiệu thần kinh khu trú.

Tại bệnh xá đảo Trường Sa lớn, bệnh nhân được hội chẩn qua hệ thống y khoa trực tuyến Telemedicine với các bác sĩ tại bệnh viện 175.

Bệnh nhân có biểu hiện mạch chậm lại, có dấu hiệu khò khè, ùn tắc đờm dãi nên các các sĩ quyết định đặt nội khí quản để giải quyết thông khí, cung cấp oxy và sử dụng các loại thuốc chống phù não.

Cùng với đó, bệnh nhân được tầm soát các cơ quan khác như siêu âm màng phổi, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm máu… để xác định có hay không các tổn thương kết hợp.

Tại bệnh viện 175, sau khi chụp CT, các bác sĩ nhận định bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não. Hiện tại, bệnh nhân được điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

MINH PHƯỢNG - LÊ NGỌC - NGỌC LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên