22/09/2012 07:44 GMT+7

Tàu Đài Loan tiến sát Senkaku

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Một tàu Đài Loan đã gia nhập cùng với hơn chục tàu tuần tra của Trung Quốc và tiến sâu vào vùng biển tiếp giáp quần đảo Senkaku, bất chấp phản ứng của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Tàu chiến Trung Quốc xuất hiện gần SenkakuNhật yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại

e4KPGL6v.jpgPhóng to
Tàu của Đài Loan xuất hiện gần quần đảo Senkaku ngày 21-9 - Ảnh:AFP

Ngày 21-9, một tàu Đài Loan đã đi vào vùng biển tranh chấp và neo đậu cách đảo Uotsurijima, thuộc quần đảo Senkaku, chỉ 44 km. “Chúng tôi đã đưa ra lời cảnh báo qua sóng điện đàm yêu cầu tàu không được tiến vào vùng biển có chủ quyền của Nhật Bản” - người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Okinawa cho biết. Theo người phát ngôn, tàu này đã đáp lại rằng quần đảo Điếu Ngư/Senkaku “nằm trong vùng thuộc chủ quyền của họ”.

Cùng ngày, báo Asahi dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba cho biết Bộ Ngoại giao Nhật đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo để phản đối việc hai tàu ngư chính 204 và 201 đã ngang nhiên tuần tra trong khu vực chỉ cách quần đảo Senkaku 63-64km. Nhật cho rằng đây là hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Nhật.

Ngang nhiên, lộng hành

Doanh nghiệp Nhật rút khỏi Trung Quốc

Kết quả thăm dò mới nhất do Reuters thực hiện cho thấy 260/400 doanh nghiệp Nhật ở Trung Quốc cho rằng họ sẽ rút khỏi Trung Quốc.

Theo AFP, hải quan Trung Quốc đã bắt đầu kiểm tra gắt gao hàng hóa của Nhật nhập khẩu qua cảng Thiên Tân, Thanh Đảo, Bắc Kinh và một số cảng lớn khác. Người phát ngôn của Tập đoàn Sojitz Tsutomu Suehara xác nhận tình trạng này với AFP.

“Họ hành động như thể các vùng nước này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bắc Kinh” - báo Asahi viết.

Bất chấp cảnh cáo của lực lượng tuần duyên Nhật, các quan chức trên hai tàu tuần tra Trung Quốc đã phản ứng rằng “hành động của chúng tôi là đúng”.

Trước những đe dọa và khiêu khích của Trung Quốc, Kyodo cho biết Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda có thể sẽ đưa vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku ra Tòa án quốc tế khi ông đến dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25-9.

“Chúng tôi sẽ không thay đổi tuyên bố của mình. Chính phủ Nhật sẽ không thay đổi chính sách quốc hữu hóa quần đảo Senkaku. Quan điểm của chúng tôi là không có vấn đề tranh chấp chủ quyền ở đây” - Thủ tướng Yoshihiko Noda khẳng định. Ông cũng nhấn mạnh ông sẽ không gặp lãnh đạo Trung Quốc bởi “các cuộc đàm phán sẽ không có ý nghĩa gì nếu lãnh đạo hai bên không nhường nhau một chút”. Nhật sẽ giải quyết vấn đề chủ quyền Senkaku theo luật pháp quốc tế.

Theo Ngoại trưởng Gemba, Bắc Kinh có thể sẽ phản ứng dữ dội nếu lần này Thủ tướng Noda đưa vấn đề tranh chấp ra Liên Hiệp Quốc.

Mỹ sẽ bảo vệ Senkaku

Theo Reuters, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về Đông Á Kurt Campbell đã tái khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ Nhật trong tranh chấp quần đảo Senkaku theo hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật đã được ký kết năm 1960. Điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 20-9, ông Campbell cho rằng làn sóng biểu tình chống Nhật gần đây ở Trung Quốc và những hành động gây căng thẳng khác là mối lo ngại lớn cho Mỹ.

Thượng nghị sĩ Jim Webb cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Obama phản ứng thật thận trọng và đầy đủ đối với các hành động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông. “Mối nguy này gây hậu quả trực tiếp đến Mỹ”- AFP dẫn lời ông Jim Webb khẳng định.

Song ông Campbell cũng nhấn mạnh Washington không đứng về bất cứ bên nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và cho rằng việc làm xói mòn sự ổn định và hòa bình trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương không nằm trong lợi ích chiến lược của Washington. Ông Campbell một mặt kêu gọi Trung - Nhật cần giải quyết tranh chấp theo con đường hòa bình.

Mặt khác, về phần Mỹ, ông Campbell cho biết “Mỹ cũng đang hành động không mệt mỏi để xây dựng một mối quan hệ tích cực, hợp tác và hiểu biết với Trung Quốc và viết lên một câu trả lời mới mang tính xây dựng cho câu hỏi cũ về điều đang xảy ra khi một siêu cường tại vị và một siêu cường đang nổi lên gặp nhau” như Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nêu rõ trong chuyến thăm Bắc Kinh mới đây.

“Trung Quốc ít kiên nhẫn với các nước có tranh chấp”

“Giới lãnh đạo và dư luận Trung Quốc luôn bị tác động mạnh mẽ bởi thứ chủ nghĩa quốc gia mang đậm tính chất “nạn nhân”, luôn cho rằng Trung Quốc là nước bị các nước bên ngoài ức hiếp”. Đó là nhận định của giáo sư Robert Sutter thuộc Trường quan hệ quốc tế Elliot, Đại học Washington (Mỹ) trong bài viết “Vì sao chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc là một mối đe dọa” đăng trên Bangkok Post ngày 18-9.

Theo ông, dư luận Trung Quốc luôn cho rằng trong bất cứ vấn đề gì mà nước này đối mặt với những nước láng giềng và các cường quốc liên quan, bao gồm cả Mỹ, về các vấn đề lãnh thổ hay an ninh nhạy cảm, đều là do những nước này gây ra chứ không phải do Trung Quốc. Do vậy, Trung Quốc ít kiên nhẫn với những lời phàn nàn của các nước có tranh chấp. Kết quả là Trung Quốc và dư luận nước này luôn thúc đẩy cho các chính sách cứng rắn hơn trong việc bảo vệ các lợi ích của mình.

Báo Asahi của Nhật hôm 16-9 cũng dẫn lời ông Dư Chí Vinh, nhà nghiên cứu thuộc Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, tuyên bố: “Chúng tôi sẽ phải xua đuổi tàu của lực lượng tuần duyên Nhật khỏi các vùng lãnh hải của Trung Quốc. Chúng tôi không sợ rủi ro về một cuộc xung đột”.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên