30/07/2013 14:07 GMT+7

Tàu cảnh sát biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TTO - Ngày 30-7, tàu cảnh sát biển Kojima Nhật Bản cập cảng Tiên Sa thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Tàu Kojima có tải trọng 3.500 tấn, chiều dài 115m, chiều rộng 14m, tốc độ đạt 18 hải lý do sĩ quan Naomi Kawakami chỉ huy cùng 82 thủy thủ và thực tập sinh.

Trong thời gian lưu lại 5 ngày, thủy thủ đoàn của tàu Kojima sẽ thăm hỏi hữu nghị với chính quyền Đà Nẵng và tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm với lực lượng cảnh sát biển vùng 2 Việt Nam và trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2.

Hoạt động này nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa lực lượng cảnh sát biển cũng như chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của những quốc gia có biển.

Được biết trong nhiều năm đặt mối quan hệ hợp tác, cảnh sát biển Nhật Bản phối hợp với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tổ chức huấn luyện cứu người rơi xuống biển, các chương trình đào tạo các sĩ quan khác góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng hai nước ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn.

mjymbRjR.jpgPhóng to
Tàu cảnh sát biển Kojima cập cảng Tiên Sa sáng 30-7
pRpDo5xi.jpgPhóng to
Đại tá Nguyễn Quang Trung, chỉ huy trưởng Cảnh sát biển Vùng 2 tặng hoa cho chỉ huy Naomi Kawakami
PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên