Tag: Phan Chung

Cây đa 800 năm tuổi thành cây di sản

TTO - Ngày 8-6, UBND TP Đà Nẵng đón nhận bằng công nhận cây đa Sơn Trà là cây di sản Việt Nam, do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cấp.

Đà Nẵng có chánh văn phòng mới

TTO - Ngày 2-6, Thành ủy Đà Nẵng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Võ Văn Thương, Bí thư, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ giữ chức Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng thay ông Nguyễn Văn Cán nghỉ hưu.

Thông xe kỹ thuật đường vành đai phía nam Đà Nẵng

TTO - Ngày 19-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành tuyến đường vành đai phía nam thành phố sau 24 tháng xây dựng.

Xí nghiệp môi trường đô thị cháy đen trời

TTO - Vào khoảng 9g50 sáng 24-2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại xí nghiệp môi trường đô thị Ngũ Hành Sơn (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Cần phân biệt "việc thích làm" với "ngành thích học"

TTO - Tại nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh - kế toán, kiểm toán… nhiều học sinh Đà Nẵng đã gửi những thắc mắc đến ban tư vấn về những ngành còn mơ hồ.

Xe ô tô tông gãy trụ điện

TTO - Vào lúc 13g30 ngày 26-12, trên đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý, TP Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu.

Cô gái bị chém, đốt tại Đà Nẵng: vẫn còn nguy kịch

TTO - Chiều 20-12, bác sĩ Lê Trọng Bình, trưởng phòng hồi sức ngoại, bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân Trần Thị Triều T., nạn nhân của vụ đổ xăng đốt vào sáng 19-12 vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Đà Nẵng thiếu điểm vui chơi

TT - Công viên trung tâm và nhiều khu vui chơi công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn chưa là điểm vui chơi của người dân. Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có 25 khu vui chơi công cộng nhưng 80% trong số đó đã ngừng hoạt động.

Sản phụ miền Trung đua nhau sinh chạy bão

TTO - Trước thông tin bão số 14 sẽ đổ bộ vào đất liền ngày 10-11, nhiều gia đình ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi quyết định đưa các “bà bầu” của mình vào trú tránh ngay trong bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng để chờ lượt sinh nở.

Sạt lở bờ sông đe dọa 1.700 hộ dân

TT - Suốt nhiều ngày nay, người dân thôn Phước Yên (xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) phải liên tục đổ bao cát, đóng cọc tre để làm kè tạm tại bờ hữu con sông Vu Gia.