30/10/2013 01:32 GMT+7

Sạt lở bờ sông đe dọa 1.700 hộ dân

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TT - Suốt nhiều ngày nay, người dân thôn Phước Yên (xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) phải liên tục đổ bao cát, đóng cọc tre để làm kè tạm tại bờ hữu con sông Vu Gia.

Tình trạng sạt lở bờ sông đang đe dọa nghiêm trọng cuộc sống của hàng trăm hộ dân khu vực này.

Hơn 41 tỉ đồng xây kè qua thôn Phước YênSạt lở bên dòng Vu Gia

68JRZ5fY.jpgPhóng to
Người dân thôn Phước Yên, xã Đại An làm bờ kè tạm chống sạt lở bên sông Vu Gia - Ảnh: Phan Chung

“Đợt bão vừa rồi con sông đã ăn vào đất liền gần 20m. Do nền đất yếu, chủ yếu bằng cát và phù sa nên chẳng mấy mùa mưa nữa nhà cửa cũng sẽ đổ sụp xuống” - ông Nguyễn Quang Chín, một người dân nơi đây, phản ảnh.

Theo ông Phan Đức Tính - phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tình trạng sạt lở liên tục xảy ra tại nhiều xã dọc hai con sông Vu Gia và Thu Bồn. Sau cơn bão số 11 vừa qua, gần 17km đường bờ sông đoạn qua các xã Đại Hòa, Đại Lãnh, Đại An, Đại Quang... đã bị sạt lở, nơi ăn sâu vào đất liền nhiều nhất đến 50m, cuốn trôi 61ha đất ở, 270ha đất sản xuất, uy hiếp cuộc sống của hơn 1.700 hộ dân.

PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên