20/12/2013 15:27 GMT+7

Cô gái bị chém, đốt tại Đà Nẵng: vẫn còn nguy kịch

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TTO - Chiều 20-12, bác sĩ Lê Trọng Bình, trưởng phòng hồi sức ngoại, bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân Trần Thị Triều T., nạn nhân của vụ đổ xăng đốt vào sáng 19-12 vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

3o6bOjba.jpgPhóng to
Đối tượng Trần Trọng Phú (ngồi, tay bị còng) tại bệnh viện - Ảnh tư liệu

Một cô gái bị người yêu cũ chém, đốt tại tiệm gội đầu

Theo bác sĩ Bình, T. nhập viện trong tình trạng không huyết áp, bỏng độ 3-4, diện tích chiếm khoảng 85%. Bệnh nhân T. được chuyển đến phòng mổ để cắt lọc vết thương và mở khí quản để thở.

Đến nay, T. vẫn đang được hồi sức tích cực, thở bằng máy và dùng thuốc giảm đau liều mạnh.

Cùng ngày, thông tin từ đội tham mưu tổng hợp, công an quận Hải Châu, cho biết do sự việc có dấu hiệu giết người nên đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm và trật tự xã hội công an TP Đà Nẵng (PC45) thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối tượng Trần Trọng Phú vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện PC45 đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án và bị can Trần Trọng Phú theo quy định.

Trước đó, vào lúc 9g30 ngày 19-12 Trần Trọng Phú (26 tuổi, trú P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) mang theo một con dao dài 20cm và nửa lít xăng đến tiệm Thảo Nails tìm gặp chị T. Phú xông vào tiệm vung dao chém chị T. nhiều nhát sau đó tạt bình xăng vào người chị T. rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội làm chị T. bị bỏng nặng. Ngọn lửa cũng đã cháy lan sang cả các vật dụng trong nhà.

PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên