04/01/2019 10:46 GMT+7

Tàu cá chở rau ra Phú Quốc bất chấp lệnh cấm biển

H.T.DŨNG - K.NAM - D.KHÁNH
H.T.DŨNG - K.NAM - D.KHÁNH

TTO - Một tàu cá bất chấp lệnh cấm biển chở đầy rau xanh từ TP Hà Tiên cập cảng An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) sáng 4-1. Trong khi nhiều đảo nhỏ khác đã hết sạch rau xanh.

Tàu cá chở rau ra Phú Quốc bất chấp lệnh cấm biển - Ảnh 1.

Chợ thị trấn An Thới (Phú Quốc) sáng nay chỉ còn một ít rau xanh để bày bán-Ảnh: D.KHÁNH

Sáng 4-1, ngày thứ ba thực hiện lệnh cấm biển, nhiều đảo trên vùng biển tỉnh Kiên Giang, Cà Mau lâm vào tình trạng khan hiếm rau xanh. Riêng tại Phú Quốc nhiều loại thực phẩm như thịt, trứng cũng khan hiếm.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - phó chủ tịch UBND xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang - cho biết hiện tại trên đảo này và các đảo lân cận trong quần đảo Nam Du đã cạn nguồn rau xanh do không có tàu từ đất liền chuyển ra.

Số du khách kẹt lại xã đảo An Sơn không đáng kể do hầu hết đã vào đất liền từ trước khi cấm biển (từ 12 giờ ngày 2-1), tuy nhiên nhu cầu đi lại của người dân từ đảo vào đất liền và ngược lại bị ngưng trệ hoàn toàn do chỉ có duy nhất đi bằng đường biển.

Chị Huỳnh Thị Cẩm Tú, ngụ đường 3/2, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang, cho hay chị cùng em trai đi giao hàng tại xã đảo An Sơn từ trưa 1-1 rồi mắc kẹt lại luôn cho tới nay, chưa biết khi nào mới được về nhà.

Trong một diễn biến hết sức bất ngờ, sáng nay tại cảng An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang, một tàu đánh cá chở rau xanh đầy tràn cabin đã lù lù cập bến, bất chấp lệnh cấm biển vẫn đang còn hiệu lực.

Trên cầu cảng, hàng chục xe tải nối đuôi nhau chờ lấy hàng. Theo quan sát, tàu chở hàng mang số đăng ký của tỉnh Kiên Giang. Một tài xế xe tải cho biết đã chờ từ 6h sáng mà chưa nhận được hàng, trong khi phía trước còn đến 10 xe tải cũng đang chờ. Việc bốc dỡ hàng lên bờ rất khó khăn do trời đang mưa, biển lại có sóng nhiều.

Tàu cá chở rau ra Phú Quốc bất chấp lệnh cấm biển - Ảnh 2.

Tàu cá bất chấp lệnh cấm biển chở rau xanh từ Hà Tiên ra đảo Phú Quốc - Ảnh: D.KHÁNH

Ông Hồ Thanh Sang - trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Kiên Giang tại Phú Quốc - cho biết đây là tàu chở hàng từ TP Hà Tiên cập cảng An Thới rạng sáng nay. Nhận được tin báo, cảng vụ đã phối hợp với đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới mời thuyền trưởng lên làm việc để có hướng xử lý. 

"Do biển hiện có sóng lớn nên trước mắt phải cho bốc hàng lên dưới sự giám sát của lực lượng chức năng vì rau củ không thể để lâu được. Còn việc tàu đi trái phép hay ai cho phép sẽ xử lý sau", ông Sang nói.

Nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho hay trong sáng nay, chính quyền tỉnh này sẽ cân nhắc dỡ lệnh cấm biển vì có thông tin bão số 1 đã đi sang vùng biển Thái Lan. 

Qua mũi Cà Mau, bão số 1 mạnh lên, Nam Bộ mưa lớn, dông lốc Qua mũi Cà Mau, bão số 1 mạnh lên, Nam Bộ mưa lớn, dông lốc

TTO - Sáng nay 4-1, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 1 mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12. Trong sáng nay ở Nam Bộ có khả năng xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

H.T.DŨNG - K.NAM - D.KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên