04/01/2019 09:36 GMT+7

Bão làm chìm nhiều vỏ máy, hư hỏng bè cá ở đảo Hòn Chuối

H.T.DŨNG - N.HÙNG - D.KHÁNH - K.NAM
H.T.DŨNG - N.HÙNG - D.KHÁNH - K.NAM

TTO - Dù bão số 1 (Pabuk) chỉ đi ngang bên dưới, cách Mũi Cà Mau khá xa nhưng đã gây một số thiệt hại tại hai tỉnh Cà Mau, Kiên Giang. Xã đảo Thổ Châu đang mưa to.

Bão làm chìm nhiều vỏ máy, hư hỏng bè cá ở đảo Hòn Chuối - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng Hòn Chuối (Cà Mau) giúp dân sửa lồng bè - Ảnh: LÊ KHOA

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 4-1, ông Đào Duy Trung - phó bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang - cho biết trong suốt đêm qua chính quyền địa phương cùng các lực lượng biên phòng, Hải quân vùng 5, Vùng Cảnh sát biển 4 túc trực 24/24 tại các khu vực trọng yếu, bến cảng để bảo vệ tài sản và ngăn không cho tàu thuyền ra khơi.

Trong đêm 3-1 đã có hàng ngàn tàu thuyền của ngư dân Phú Quốc và các tỉnh vào neo đậu tránh trú bão an toàn tại vịnh An Thới, Cảng 3 Vùng 5 Hải quân, Bãi Xếp... Chính quyền đã giúp dân đưa 3/42 bè nuôi cá của bà con vào khu vực cảng hải quân.

Các bè còn lại được các lực lượng quân đội, công an giúp chằng chống an toàn, do chỉ cách bờ khoảng 1-2km nên bà con vẫn cử người ở lại trông giữ bè, khi cần có sóng gió lớn sẽ cưỡng chế đưa bà con vào bờ trú ẩn.

"Hiện tại thời tiết ở đảo Phú Quốc đã có mưa và gió mạnh dần lên từng đợt. Đã xuất hiện tình trạng một số bà con ngư dân chủ quan đã nhổ neo cho tàu di chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, chúng tôi quyết liệt yêu cầu các lực lượng vẫn kiên quyết cấm biển, không cấp giấy tờ, sổ hành trình để tàu di dời hoặc nôn nóng ra khơi vì diễn biến bão còn phức tạp", ông Trung nói.

Bão làm chìm nhiều vỏ máy, hư hỏng bè cá ở đảo Hòn Chuối - Ảnh 2.

Trường học trên đảo Thổ Châu (Phú Quốc) tạm đóng cửa cho học sinh nghĩ học do bão - Ảnh: VĂN BÌNH

Tại xã đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang), ông Đỗ Văn Dừng - chủ tịch UBND xã - cho biết toàn bộ 300 học sinh của xã đang tiếp tục tạm nghỉ học do thời tiết có mưa lớn kéo dài. Hiện tại ở đảo đang mưa lớn.

Tại Cà Mau, ông Nguyễn Long Hoai - chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau - cho biết tàu cá CM-92123.TS của ông Tô Văn Huynh (kiêm thuyền trưởng ngụ khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) hành nghề cào bị hỏng máy đã được tàu cá ST-90827.TS lai dắt vào đến Hòn Chuối lúc 24 giờ đêm 3-1.

Cũng tại khu vực Đảo Hòn Chuối, đêm qua đến sáng nay sóng to, gió lớn đã làm trôi 1 lồng bè, hư hỏng 2 lồng bè, chìm 8 vỏ máy neo đậu phục vụ nuôi cá bớp của người dân trên đảo.

Theo Đài khí tượng thủy văn Cà Mau đêm 3-1 và  sáng 4-1, hầu hết các địa bàn trong tỉnh đều có mưa lớn kèm dông lốc.

Bão gây gió giật cấp 12, miền Tây mưa vừa, mưa to

bao so 1

Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 1 sáng 4-1 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng 4-1 tâm bão cách mũi Cà Mau khoảng 330km về phía Tây Tây Nam, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 270km về phía Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 7h ngày 5-1, tâm bão trên vùng biển phía Tây của tỉnh Phuket (Thái Lan). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu) có gió giật cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Trong ngày hôm nay 4-1, trên đất liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ còn có mưa, mưa vừa, riêng Cà Mau và Kiên Giang có mưa to 30-60mm.

Qua mũi Cà Mau, bão số 1 mạnh lên, Nam Bộ mưa lớn, dông lốc Qua mũi Cà Mau, bão số 1 mạnh lên, Nam Bộ mưa lớn, dông lốc

TTO - Sáng nay 4-1, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 1 mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12. Trong sáng nay ở Nam Bộ có khả năng xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.


H.T.DŨNG - N.HÙNG - D.KHÁNH - K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên