24/09/2021 10:07 GMT+7

Tàu cá bị đâm chìm khi vào bờ tránh bão, 2 ngư dân mất tích

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trên đường vào bờ tránh bão, một tàu cá của Bình Định bị một tàu hàng đâm chìm. Hiện lực lượng chức năng đã cứu được 1 người, còn 2 ngư dân đang mất tích.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về thiệt hại ban đầu do bão số 6, ở Quảng Ngãi có 15 nhà bị tốc mái.

Có 1 tàu cá Bình Định trên đường vào bờ tránh bão, khi còn cách bờ 5km thì bị tàu hàng hải Thái An 06 đâm chìm lúc 19h15 ngày 23-9.

Hiện đã cứu được 1 người, lực lượng chức năng đang huy động 4 tàu cá và 3 tàu hàng tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân còn lại.

Thông tin thêm sự cố tàu cá tại cuộc họp ứng phó với mưa lũ sau bão diễn ra sáng 24-9, đại tá Nguyễn Đình Hưng - trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng - cho biết đến 7h sáng nay, 2 thuyền viên vẫn mất tích. Các lực lượng đang tập trung tại hiện trường để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ông Vũ Xuân Thành - phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai - đề nghị tỉnh Bình Định phối hợp cùng Bộ đội biên phòng, Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai tập trung tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

"Dự báo hôm nay và ngày mai mưa có xu hướng dịch chuyển ra phía Bắc, đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Đối với các hồ chứa, có nhiều hồ đã đầy và đang phải xả tràn, đề nghị Bộ Công thương, Tổng cục Thủy lợi, các địa phương và chủ hồ theo dõi để thông báo kịp thời cho người dân khi xả lũ, xả tràn" - ông Thành nói.

Mưa lớn mở rộng ra phía Bắc

Ông Hoàng Phúc Lâm - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết đêm 23-9, bão số 6 đã đi vào đất liền Thừa Thiên Huế - Quảng Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, đi sâu vào đất liền và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông nên trong sáng nay (24-9), ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6-7, biển động.

Trong hôm nay (24-9), ở vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, phía Nam vịnh Bắc Bộ có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Mưa lớn mở rộng ra phía Bắc, trọng tâm mưa 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 80-150mm, có nơi 200mm. Đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 50-150mm.

Theo ông Lâm, lũ trên các sông ở miền Trung và Tây Nguyên đã đạt đỉnh và đang xuống dần. Hiện lũ ở các sông Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Bình, một số sông trên báo động (BĐ) 1, dưới BĐ2. Sông Vu Gia (Quảng Nam) dưới BĐ2 1,35m, sông Kiến Giang (Quảng Bình) dưới BĐ2 1,8m, sông Krông Pô Kô (Kon Tum) dưới BĐ2 0,34m.

Bão số 6 suy yếu thành một vùng áp thấp Bão số 6 suy yếu thành một vùng áp thấp

Sáng 24-9, bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h). Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa dông to đến rất to, tổng lượng mưa 150-250 mm/đợt.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên