
Một căn nhà bên quốc lộ 1 (xã Bình Chánh) vừa hoàn thành việc tháo dỡ vào chiều 4-9 - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ghi nhận ngày 4-9, hàng loạt căn nhà mặt tiền quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, xã Bình Chánh, TP.HCM) đã tháo dỡ hoàn toàn, bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng đường. Nhiều căn nhà khác cũng đang được các công nhân cùng máy móc khẩn trương tháo dỡ.
Tất bật tháo dỡ, thu mua 'xác nhà'
Dưới cái nắng oi bức, giữa tiếng máy móc và tiếng đục bê tông vang dội, anh Lê Hoàng Quốc Vũ cùng đồng nghiệp lái xe cuốc san phẳng những mảng bê tông còn lại của "xác nhà" đang tháo dỡ.
Anh chia sẻ đã có nhiều năm làm nhân công cho ông Lê Minh Hiền. Gần một tháng rưỡi qua, anh thường xuyên lái xe cuốc tháo dỡ thu mua "xác nhà".
Ông Lê Minh Hiền cho biết căn nhà đang tháo dỡ gồm hai tầng, tổng diện tích khoảng 200m². Sau khi thỏa thuận giá mua với chủ nhà, ông huy động 8-10 nhân công cùng nhiều xe cuốc để tháo dỡ. Số sắt thu khi tháo dỡ được ông bán lại cho người khác.
Sau hai ngày, nhóm nhân công đã hoàn tất việc tháo dỡ, giao mặt bằng đúng tiến bộ như thỏa thuận với chủ nhà. "Tháo dỡ xong căn nhà này, chúng tôi tiếp tục tháo dỡ ba căn nhà lớn khác, tôi còn khoảng 50 căn nữa đã thương lượng với chủ, đang đợi tháo dỡ", ông Hiền nói.

Ông Lê Minh Hiền cho biết nhóm thợ của ông đã tháo dỡ khoảng 30 căn nhà để chủ bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua xã Bình Chánh) - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ông Hiền chia sẻ có khoảng 10 năm trong nghề tháo dỡ và thu mua "xác nhà". Riêng hai bên quốc lộ 1 (xã Bình Chánh), thời gian gần đây ông đã tháo dỡ khoảng 30 căn nhà để chủ bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng đường.
Giá cả phụ thuộc vào kết cấu, độ kiên cố của căn nhà và lượng sắt có thể thu hồi. Những căn có nhiều sắt, ông Hiền sẽ thương lượng mua lại, thông thường giá từ khoảng 5-7 triệu đồng/căn. Ngược lại, nếu ít sắt thì ông thương lượng chủ nhà trả tiền công để ông tháo dỡ.
Theo ông Hiền, tháo dỡ nhà là công việc đòi hỏi cần luôn chú trọng an toàn, che chắn và tháo dỡ đúng kỹ thuật, đặc biệt phải chú ý không làm ảnh hưởng đến nhà bên cạnh.
Ông Bùi Trung Hiếu (chủ căn nhà tháo dỡ trên) cho biết nhà ông thuộc diện giải tỏa một phần và ông có nhu cầu xây dựng nhà trên phần diện tích còn lại. Ông đồng thuận với việc nâng cấp, mở rộng đường vì cho rằng điều này sẽ giúp cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa thuận tiện hơn.
"Đến nay việc tháo dỡ đã hoàn tất. Nhóm thợ tháo dỡ nhà ở đây có máy móc đầy đủ, thợ chuyên nghiệp, không ảnh hưởng các nhà xung quanh", ông Hiếu nói.
Còn bà Lê Thị Mỹ Phương (vợ ông Hiếu) nhận xét thêm: "Anh em đội thợ làm việc nhiệt tình và kỹ lưỡng, cố gắng làm để giao mặt bằng kịp tiến độ".

Anh Lê Hoàng Quốc Vũ điều khiển xe cuốc để san nền sau khi tháo dỡ nhà - Ảnh: NGỌC KHẢI
Nghề vất vả, mong hạn chế rủi ro
Cũng chiều 4-9, cách nhóm thợ của ông Hiền vài trăm mét, ông Mạch Văn Trung lái xe cuốc cẩn thận đục từng bức tường, cây cột của một căn nhà. Ông cho biết đã thỏa thuận tháo dỡ căn nhà với giá "0 đồng", ông bỏ công tháo dỡ lấy sắt thép để bán và bàn giao mặt bằng trống cho chủ.
"Đợt này làm trong khu vực giải tỏa để làm đường nên công việc rất nhiều, riêng khu này tôi đã làm trên dưới 30 căn", ông nói và cho biết hiện có nhiều người làm nghề tháo dỡ, thu mua "xác nhà" như ông.
Tuy nhiên, trong số khoảng 30 căn đã tháo dỡ gần đây, ông có hai căn bị lỗ công do lượng sắt thép thu hồi không nhiều.
Bước vào nghề tháo dỡ, thua mua "xác nhà" gần 20 năm, ông Trung cho biết đây là công việc nặng nhọc, nhiều rủi ro, đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm.
"Làm công việc này nắng nôi, vất vả và nguy hiểm. Đập trên cao phải căn hướng, muốn hạ bức tường hay cây đà cũng phải tính hướng để tránh đổ xuống", ông nói.
Hiện công việc đang nhiều, ông Trung tranh thủ hoàn thành căn này để tiếp tục sang các căn khác. Theo ông, nghề tuy vất vả nhưng cho thu nhập khá tốt. "Tôi mong bản thân có nhiều sức khỏe, làm việc thuận buồm xuôi gió, hạn chế rủi ro nhất có thể", ông nói.

Ông Mạch Văn Trung đang tháo dỡ một căn nhà bên quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, xã Bình Chánh) - Ảnh: NGỌC KHẢI
349 trường hợp ở Bình Chánh đã tháo dỡ toàn bộ, bàn giao mặt bằng trống
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh cho biết dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ) khoảng 9,6km.
Dự án đi qua phường Tân Tạo, phường An Lạc, phường Bình Đông, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh. Trong đó, xã Bình Chánh có số trường hợp ảnh hưởng nhiều nhất với 828 trường hợp (gồm 295 hộ giải tỏa toàn bộ, 503 hộ giải tỏa một phần và 30 tổ chức), tổng diện tích thu hồi là 260.465,4m².
Xã Bình Chánh đã và đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Trong đó, xã đã thành lập 9 tổ công tác tiếp xúc, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng đồng ý ký hồ sơ và nhận tiền bồi thường.
Tính đến ngày 4-9, đã có 796 trường hợp ảnh hưởng bởi dự án đồng ý ký hồ sơ và nhận tiền bồi thường, với tổng mức kinh phí khoảng 4.024 tỉ đồng, 349 trường hợp đã tháo dỡ toàn bộ và bàn giao mặt bằng trống để thực hiện dự án.

Ông Trung cho biết khi tháo dỡ nhà cần cẩn trọng, tránh ảnh hưởng đến nhà bên cạnh - Ảnh: NGỌC KHẢI

Quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua xã Bình Chánh) - Ảnh: NGỌC KHẢI chụp chiều 4-9

Nhiều căn nhà mặt tiền quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua xã Bình Chánh) đã tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng đường - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận