16/09/2022 13:48 GMT+7

TASS: Ông Tập và ông Putin trò chuyện bình thường, không đeo khẩu trang

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Ngày 15-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đứng trò chuyện cùng nhau ở khoảng cách gần, sau cuộc họp ba bên có cả Mông Cổ.

TASS: Ông Tập và ông Putin trò chuyện bình thường, không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin TASS, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc họp song phương trước đó cùng ngày.

Nhiều người đã khá tò mò về việc lãnh đạo Nga và Trung Quốc ngồi cách xa nhau trong cuộc họp song phương. Một số ý kiến cho rằng cả hai đang tuân thủ các quy định về phòng chống COVID-19.

TASS: Ông Tập và ông Putin trò chuyện bình thường, không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình ngồi cách xa nhau trong cuộc gặp song phương bên lề thượng đỉnh SCO ở Uzbekistan ngày 15-9 - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, trong hình ảnh ghi nhận tại hiện trường do TASS công bố, ông Putin và ông Tập vẫn nói chuyện ở khoảng cách gần và không đeo khẩu trang.

Vào cuối cuộc họp ba bên, tổng thống Nga đã có bài phát biểu kết thúc. Theo báo Wall Street Journal, ông Putin gửi lời cảm ơn tới các bên đã trao đổi góc nhìn và thông tin tại buổi họp.

"Tôi muốn lưu ý rằng cuộc họp ba bên bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã trở thành một truyền thống, đem lại lợi ích rõ ràng cho việc phát triển quan hệ của các nước chúng ta. Tôi đồng ý với các bạn rằng việc tập trung vào mở rộng hợp tác thực tiễn về mọi mặt là điều quan trọng", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn nói chuyện ở khoảng cách gần và không đeo khẩu trang - Video: WALL STREET JOURNAL

Trong cuộc họp song phương trước đó với chủ tịch Trung Quốc, ông Putin tuyên bố bản thân đã tìm cách giải quyết những lo ngại của Bắc Kinh về xung đột tại Ukraine ngay từ những ngày đầu.

Theo ông Putin, Matxcơva đánh giá cao lập trường cân bằng của Bắc Kinh về cuộc khủng hoảng này. Tổng thống Nga cũng cho biết Điện Kremlin sẽ làm rõ lập trường của mình về Ukraine, nhưng không giải thích thêm.

Ông Putin cũng chỉ trích Mỹ "đã có các hành động khiêu khích ở Đài Loan", đồng thời khẳng định Nga luôn tôn trọng chính sách Một Trung Quốc.

Theo Hãng tin Tân Hoa xã, ông Tập nhấn mạnh Đài Loan là một phần của Trung Quốc và Bắc Kinh kiên quyết phản đối các lực lượng ly khai đòi "Đài Loan độc lập" cũng như phản đối sự can dự từ bên ngoài. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời.

Cũng trong cuộc gặp, ông Tập nói với Tổng thống Putin rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga "trong việc mở rộng sự ủng hộ mạnh mẽ cho nhau về các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi của hai bên".

TASS: Ông Tập và ông Putin trò chuyện bình thường, không đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong một cuộc họp hẹp ở Samarkand, Uzbekistan ngày 16-9 - Ảnh: REUTERS

Gặp ông Tập, ông Putin cảm ơn vì lập trường Gặp ông Tập, ông Putin cảm ơn vì lập trường 'cân bằng' về Ukraine

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành những lời ngợi ca cho nhau trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên