28/04/2023 15:41 GMT+7

Tập thể và hai cá nhân báo Tuổi Trẻ nhận bằng khen của UBND TP.HCM về vành đai 3 TP.HCM

LÊ PHAN
và 1 tác giả khác

Sáng 28-4, tại buổi phát động phong trào thi đua giải phóng mặt bằng, UBND TP.HCM đã tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ chuẩn bị triển khai dự án vành đai 3 TP.HCM.

Tập thể và hai cá nhân báo Tuổi Trẻ nhận bằng khen của UBND TP.HCM về vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho đại diện báo Tuổi Trẻ - Ảnh: LÊ PHAN

Có 20 tập thể, 87 cá nhân thuộc các sở - ban - ngành TP, đơn vị, địa phương… được chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ chuẩn bị dự án vành đai 3 TP.HCM. Trong đó, chủ tịch UBND TP cũng tặng bằng khen cho tập thể báo Tuổi Trẻ cùng hai cá nhân gồm: ông Nguyễn Viễn Sự (trưởng ban chính trị - xã hội) và phóng viên Đức Phú.

Tại buổi phát động phong trào thi đua, các sở ngành và TP Thủ Đức và các địa phương có dự án đi qua cam kết, quyết tâm bàn giao đủ 80% mặt bằng vào tháng 6-2023.

Ông Lương Minh Phúc - giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (chủ đầu tư) - cho hay đến thời điểm dự án đang đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. 

"Có khoảng 10.000 tỉ đồng (xây lắp, mặt bằng) sẽ được giải ngân trước 30-6 năm nay. Với việc giải ngân số tiền lớn như trên chỉ trong hai tháng, đây thực sự là một nhiệm vụ, một thách thức chưa từng có ở TP chúng ta", ông Phúc nói. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, ông Phúc cho hay các cán bộ tham gia dự án cùng các địa phương và sở ban ngành... sẽ không nghỉ lễ để hoàn tất thủ tục, chuẩn bị khởi công dự án vào tháng 6-2023", ông Phúc nói.

Dự án vành đai 3 TP.HCM dài 76km đi qua 4 địa phương gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. 

Đây là dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn nhất phía Nam từ trước đến nay. Con đường hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại, giảm ùn tắc, mở rộng không gian đô thị…

Khi dự án vành đai 3 TP.HCM được đề xuất triển khai, Tuổi Trẻ Online tới gặp người dân có dự án đi qua, theo chân tài xế ghi nhận điểm nghẽn ùn tắc. 

Cùng với đó, phóng viên gặp gỡ, trò chuyện với lãnh đạo UBND TP.HCM, Bộ Giao thông vận tải, đại biểu Quốc hội, sở ngành cùng với người dân… để lắng nghe về mong mỏi hiện thực hóa con đường vành đai.

Từ chuyến đi, cuộc trò chuyện, Tuổi Trẻ vẽ lên bức tranh toàn cảnh đầy đủ nhất về vành đai 3 TP.HCM. Đưa ra hình dung con đường huyết mạch nối hai miền Đông - Tây Nam Bộ, mạch lưu thông Bắc - Nam và những cơ hội làm tiền đề để TP.HCM cũng như cả vùng kinh tế phía Nam đóng góp được nhiều hơn.

Dự án vành đai 3 TP.HCM: Hàng triệu người chờ Quốc hội bấm nútDự án vành đai 3 TP.HCM: Hàng triệu người chờ Quốc hội bấm nút

TTO - Sáng 16-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 TP.HCM. Con đường chỉ dài hơn 76km nhưng nói như Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, đó là 'mong mỏi của 20 triệu bà con trong vùng'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên