Tập đoàn TKV muốn nhập 7 - 9 triệu tấn than Lào về Quảng Trị

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam muốn thực hiện dự án chế biến, kinh doanh than tại Quảng Trị, với công suất 7 - 9 triệu tấn/năm, tổng vốn hơn 428 tỉ đồng.

 - Ảnh 1.

Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Tập đoàn TKV về dự án phối trộn than tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị - Ảnh: HỒNG LỰU

Sáng 26-8, ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) về triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

TKV đề xuất dự án kho trung chuyển, chế biến và kinh doanh than Quảng Trị do Công ty cổ phần Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin (công ty con của TKV) thực hiện tại xã Mỹ Thủy, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 428 tỉ đồng, diện tích 25,6ha, nhằm tiếp nhận, nhập khẩu than từ Lào và các nguồn nhập khẩu khác; pha trộn, chế biến, lưu trữ và trung chuyển than để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện và hộ tiêu thụ tại khu vực miền Trung, miền Nam.

Công suất giai đoạn đầu khoảng 7 triệu tấn/năm; nếu đảm nhận thêm nhiệm vụ cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị, tổng công suất dự kiến khoảng 9 triệu tấn/năm.

Theo định hướng, nguồn than từ các tỉnh Nam Lào sẽ được nhập khẩu vào Quảng Trị qua cửa khẩu quốc tế La Lay, sau đó vận chuyển về khu vực cảng Mỹ Thủy để tập kết, chế biến và trung chuyển.

Đến nay dự án đã được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với các quy hoạch liên quan. Hội đồng thành viên TKV đã thông qua chủ trương đầu tư; Vinacomin đã trình hồ sơ đề xuất đầu tư đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

TKV đặt mục tiêu hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công dự án trong tháng 1-2027.

Ông Nguyễn Văn Phương khẳng định tỉnh Quảng Trị quan tâm và kỳ vọng dự án sớm được triển khai. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động phối hợp với TKV và các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các thủ tục trên tinh thần nhanh nhất có thể nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy lợi thế cảng Mỹ Thủy và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, từng bước hình thành thêm các hoạt động trung chuyển, chế biến và dịch vụ gắn với cảng biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tạo thuận lợi cho chuỗi vận chuyển này, Quảng Trị đang xúc tiến đầu tư nâng cấp, đầu tư mới quốc lộ 15D. Trong đó, 58km do Nhà nước bảo trì, nâng cấp và đầu tư mới; 34km đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo phương thức đối tác công tư.

Bên cạnh đó, dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo cũng đang được nghiên cứu triển khai, mở thêm một tuyến kết nối thuận lợi từ khu vực Nam Lào đến cảng biển Mỹ Thủy.

 - Ảnh 3.Tái định vị TKV thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tái định vị Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất