03/12/2025 09:16 GMT+7

Tập đoàn Sơn Hải đã trúng thầu, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ được làm trong 25 tháng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết Tập đoàn Sơn Hải đã trúng thầu dự án xây dựng đường cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng).

cao tốc - Ảnh 1.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được đầu tư sẽ kết nối hoàn chỉnh Đà Lạt - TP.HCM bằng hệ thống đường cao tốc - Ảnh minh họa do AI thực hiện

Ngày 3-12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết Tập đoàn Sơn Hải đã trúng thầu dự án xây dựng đường cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài khoảng 65,88km, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài 11,91km và qua Lâm Đồng dài 53,97km. Dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp I, vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư là 14.475 tỉ đồng, không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng sử dụng vốn nhà nước, đã tính cả lãi vay.

Tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đi qua phường 1, phường 2 Bảo Lộc và các xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh 2 (Lâm Đồng), cùng các xã Phú Lâm, Nam Cát Tiên (Đồng Nai). Giai đoạn phân kỳ, dự án xây dựng 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, có bố trí làn dừng xe khẩn cấp không liên tục.

Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dự kiến được khởi công vào ngày 19-12-2025. Thời gian xây dựng công trình và hệ thống hạ tầng dự kiến 25 tháng, hoàn thành vào ngày 31-12-2027, sau đó Tập đoàn Sơn Hải vận hành, kinh doanh tuyến cao tốc trong 23 năm 9 tháng theo hợp đồng BOT.

Tập đoàn Sơn Hải đã trúng thầu, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ được làm trong 25 tháng - Ảnh 3.

Khu tái định cư xã Đạ Huoai phục vụ dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đang được xây dựng - Ảnh: N.N.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng, mục tiêu từng bước hoàn thiện trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, kết nối TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc cùng các dự án thành phần Dầu Giây - Tân Phú và Bảo Lộc - Liên Khương khi hoàn thành sẽ tạo trục cao tốc liên hoàn từ TP.HCM lên Đà Lạt, giảm tải cho quốc lộ 20 và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Hiện Lâm Đồng đang giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, trong đó khu tái định cư Đạ Huoai rộng gần 12,6ha với tổng mức đầu tư hơn 125 tỉ đồng, để kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ được làm trong 25 tháng - Ảnh 4.Khởi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, cửa ngõ nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nằm trong quy hoạch hệ thống giao thông kết nối từ Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất