
Đây được xem là diễn đàn đầu tiên mà GE Vernova tổ chức tại châu Á với chủ đề “Thúc đẩy Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn”, thể hiện sự coi trọng những tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam, theo ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GE Vernova, chia sẻ.
Cung ứng tuabin cho loạt nhà máy khí, đầu tư thiết bị truyền tải
Theo đó, GE Vernova đã công bố loạt thỏa thuận, hợp tác và đầu tư, được xem là "cột mốc quan trọng". Đó là việc đưa vào vận hành thương mại Nhà máy Nhơn Trạch 3 & 4 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) với tổng công suất 1,6GW - nhà máy đầu tiên sử dụng công nghệ tuabin khí HA và vận hành bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
Tiếp đó tập đoàn này công bố sẽ cung cấp tuabin khí 9HA.02 và máy phát điện H78 cho các nhà máy điện khí LNG. Bao gồm việc ưu tiên bàn giao trong năm 2029 để phục vụ dự án năng lượng LNG Quỳnh Lập với tổng công suất lắp đặt khoảng 1,6GW; hợp tác với Công ty CP năng lượng VinEnergo của Tập đoàn Vingroup cung cấp hai tuabin khí 9HA.02 và hai máy phát điện H78 cho nhà máy điện khí LNG Hải Phòng; cung cấp thiết bị cho nhà máy điện LNG Quảng Trạch II của EVN với hai tuabin khí 9HA.02 và hai máy phát điện H78.
Đặc biệt tập đoàn này công bố kế hoạch đầu tư cơ sở sản xuất giải pháp lưới điện tại Việt Nam với quy mô 200 triệu USD để sản xuất máy biến áp công suất lớn, chủ yếu phục vụ các dự án truyền tải điện cao áp một chiều HVDC. Đây là một trong ba nhà máy của tập đoàn trên toàn cầu - cùng với nhà máy tại Vương quốc Anh và Ấn Độ - dự kiến vận hành năm 2028.
Ông Scott Strazik cho rằng Việt Nam nổi lên như một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á, với sự chuyển đổi mạnh mẽ và đầy tham vọng trong hệ thống năng lượng. Theo đó, GE Vernova sẽ cùng đồng hành với Việt Nam trong việc cung cấp công nghệ HA cho các nhà máy điện khí, đến việc xây dựng năng lực sản xuất hệ thống truyền tải điện cao áp một chiều HVDC nhằm phục vụ nhu cầu điện khí hóa ngày càng tăng.
Thúc đẩy hợp tác năng lượng để đảm bảo an ninh năng lượng
Nhấn mạnh GE Vernova là một trong những đối tác công nghệ quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho rằng trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh, cùng yêu cầu phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng, Bộ Công Thương luôn coi trọng và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển hệ thống năng lượng.
"Để thực hiện mục tiêu đã cam kết là phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, Việt Nam rất cần sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ năng lượng hàng đầu thế giới. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp năng lượng tại Việt Nam" - ông Hùng bày tỏ.
Trong khi đó, Đại biện lâm thời John W.Mclntyre của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho rằng việc GE Vernova công bố các thỏa thuận trên cho thấy Việt Nam là thị trường hết sức năng động. Kết quả này cũng thể hiện cho sự hợp tác lâu dài, trong đó năng lượng là một trong những trụ cột lớn trong quan hệ của Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Mỹ.
Đặt trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện quy hoạch điện 8 điều chỉnh, với các cam kết chuyển đổi năng lượng, ông John khẳng định Mỹ sẵn sàng triển khai và hỗ trợ các hoạt động về năng lượng tại Việt Nam cũng như thúc đẩy các hợp đồng mua sắm liên quan nhằm góp phần đảm bảo cung ứng và chuyển dịch năng lượng hiệu quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận