
Đường dây truyền tải điện trên biển của Nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Ngày 12-8, ông Trần Quốc Tuấn - giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long - cho biết có vụ việc gió lớn làm ngã đổ các trụ điện của đường dây truyền tải điện ở gần khu vực biển du lịch sinh thái Thạnh Hải. Đây là những trụ điện của Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre.
Theo báo cáo của ông Trần Văn Hoàng, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre, vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 9-8 tại khu vực Nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 (xã Thạnh Hải, Vĩnh Long - trước đây là xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).
Việc các trụ điện bị gãy, theo ông Hoàng là do thời tiết thay đổi, gió đột ngột lên mạnh trong lúc đội vận hành đang thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng một đường dây cáp quang phía dưới.
Ngoài ra cũng có thể trong quá trình kéo dây, sóng gió mạnh lên bất ngờ khiến tàu giật mạnh làm căng dây, cộng với gió lớn làm rung lắc nghiêng đổ 1 cột vị trí trụ 12 - Thạnh Hải 1, các trụ liên kết với nhau bằng dây dẫn, nên khi trụ 12 ngả ra hướng phía ngoài kéo theo nghiêng đổ tiếp từ vị trí trụ 11 đến vị trí đấu nối trong bờ.
Sự cố đã làm ngã đổ 13 trụ đường dây 22kV liên kết Nhà máy điện gió Thạnh Hải 1, trong đó 11 trụ ngoài biển và 2 trụ trên bờ. Việc này chỉ tạm thời ảnh hưởng đến vận hành đường dây truyền tải nội bộ của nhà máy.
Cũng theo ông Trần Quốc Tuấn, sau khi sự số xảy ra sở đã cử đoàn cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường để phối hợp với nhà đầu tư khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.
Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu thay đổi phương án truyền tải điện hiện nay từ trụ điện gió vào bờ theo hướng "cáp nổi" sang "cáp ngầm" để vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo mỹ quan khu vực biển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận