20/06/2021 12:43 GMT+7

Tập cho con làm việc nhà trong hè

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Mùa hè năm nay, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phụ huynh TP Đà Nẵng đã chia sẻ với nhau cách tạo cho con một kỳ nghỉ hè bổ ích ngay tại nhà.

Tập cho con làm việc nhà trong hè - Ảnh 1.

Chị em Bích Quân đảm nhận việc rửa chén trong những ngày hè ở nhà vì dịch - Ảnh: PHƯƠNG CHI

Từ cuối tháng 5, khi nhìn cậu con trai 5 tuổi đứng trước màn hình tivi đặt tay lên ngực để dự lễ bế giảng trực tuyến, chị Trần Phương Chi (36 tuổi, quận Hải Châu) đã bắt đầu "toát mồ hôi" khi nghĩ đến những ngày hè trước mắt.

"Điều tôi vui nhất là mãi bận rộn với "kế hoạch" khiến các con rời xa màn hình tivi. Từ lúng túng, các con nay tự giác làm mọi việc, nhiều thói quen tốt được duy trì như đọc sách, chơi cùng nhau, làm những việc nhà vừa sức.

Chị Trần Phương Chi

Tạo "thử thách", thêm kỹ năng

Mùa hè mọi năm, vợ chồng chị sẽ đưa con về quê chơi và đi du lịch ít ngày rồi bước vào kỳ học hè. Nhưng năm nay, mọi hoạt động của hai con đều diễn ra tại nhà.

Trải qua 3 đợt dịch trước đó, chứng kiến các con tự giác học online với cô giáo, chị đã lên kế hoạch thiết kế những ngày hè không nhàm chán cho con bằng cách tạo những thử thách nhỏ. Ngày hè cũng là thời điểm chị được làm việc tại nhà nên có nhiều thời gian hơn để "giao việc" cho con.

Mỗi tối, Bích Quân (9 tuổi), con gái lớn của chị, sẽ đảm nhận nhiệm vụ lên danh sách các công việc cần hoàn thành và thời gian cụ thể cho ngày tiếp theo như kế hoạch đã ghi. Chị Chi sẽ đặt thêm vài thử thách nhỏ để con hăng hái thực hiện. Chẳng hạn như đọc xong một cuốn sách trong ngày và kể lại cho em nghe câu chuyện đã xem, hoàn thành việc lau nhà, tự dọn đồ dùng trong phòng riêng của hai chị em...

Khi hoàn thành thử thách, con sẽ được ghi một điểm tốt. Cuối mỗi đợt sẽ tổng kết điểm tốt để nhận "thưởng". Phần thưởng thường là bộ sách cho năm học mới, dụng cụ học tập hay một món đồ chơi mà con thích... Hai chị em tự phân chia thời gian mỗi ngày để hoàn thành công việc. Thời gian còn lại trong ngày, hai bạn sẽ bày trò chơi với nhau.

Được mẹ hướng dẫn và có động lực thực hiện những công việc mới, sau hơn nửa tháng nghỉ hè, Bích Quân rất thích việc tưới và chăm cây, đã biết phụ mẹ nấu mấy món đơn giản như chiên trứng, nấu canh; cậu em trai thì hào hứng rửa chén.

Tập cho con làm việc nhà trong hè - Ảnh 3.

Chị Xuân hướng dẫn hai con của mình trải nghiệm bán trái cây những ngày hè - Ảnh: HX

Với chị Nông Thị Hương Xuân (38 tuổi, quận Sơn Trà), thời gian hè được chị tạo thành chuỗi ngày trải nghiệm "bán hàng online cùng mẹ". Là phóng viên của một đài truyền hình, ngoài giờ làm, chị Xuân kết nối với người thân ở quê để gửi nông sản sạch về Đà Nẵng bán online, hỗ trợ tiêu thụ trước tình hình dịch bệnh khó khăn.

Ngoài việc cho con tự luyện chữ, luyện kỹ năng làm việc nhà và thể dục thể thao, chị Xuân hướng dẫn các con tập làm clip quảng cáo trái cây bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các con lên ý tưởng, mẹ sẽ góp ý về kỹ năng nói để các con hoàn thiện sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, chị Xuân cũng chỉ con cách soạn trái cây vào vị trí kệ hàng, tập cân trái cây, bán hàng.

Chị Xuân hy vọng: "Chắc chắn con sẽ có nhiều kỹ năng hơn, biết tính toán thực tế số tiền nhỏ từ trải nghiệm bán hàng, biết giới thiệu sản phẩm... và thực hành các bài học ở trường".

Tập cho con làm việc nhà trong hè - Ảnh 4.

Cùng mẹ học cách chăm cây - Ảnh: HX

An toàn trước thiết bị công nghệ

Trên các diễn đàn mạng, nhiều bố mẹ lo lắng về việc con sa đà vào các trò chơi điện tử, thậm chí bị nghiện điện thoại, máy tính... sau thời gian nghỉ hè tại nhà. Dẫu thế, vẫn có nhiều phụ huynh xây dựng thời gian biểu hằng ngày cho con, chia sẻ cách giúp con có một mùa hè an toàn.

Vợ chồng anh Đoàn Phát Hà (39 tuổi, quận Liên Chiểu) những ngày này vẫn phải đi làm trong khi không thể gửi con về quê ở Huế. Anh chị đã bày tỏ những khó khăn này cùng hội phụ huynh của con và kết nối được một bạn học để con cùng học, cùng chơi trong hè. Đôi bạn có thời gian biểu để vừa học tiếng Anh, vừa vui chơi giải trí. Thỉnh thoảng anh lại gọi điện về kiểm tra, hoặc nhờ hàng xóm sang nhắc nhở con việc học, ăn uống đúng giờ...

Anh Hà cho hay: "Mỗi chiều sau giờ làm, vợ chồng tôi sẽ cùng con đạp xe, chơi đá banh hoặc thả diều ở khoảng đất trống gần nhà. Đây cũng là cách giúp con vận động, giữ sức khỏe tốt sau ngày dài trong 4 bức tường và kéo con ra khỏi màn hình máy tính. Buổi tối, cả nhà quây quần ăn cơm, kể chuyện, giải trí với nhau, vậy mà thấy vui lắm".

Dành thời gian cùng chơi với con

Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ suốt ngày phải ở nhà sẽ dễ sinh cáu gắt, gò bó. Nếu cho trẻ sử dụng các thiết bị công nghệ trong thời gian dài dễ dẫn đến lệ thuộc, ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất, tâm lý và sự phát triển toàn diện của trẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý (khoa tâm lý - giáo dục Trường đại học Sư phạm ĐH Đà Nẵng) nói cha mẹ nên dành một khoảng thời gian trong ngày để cùng trò chuyện, đọc sách, làm đồ chơi với con. Tùy theo độ tuổi của trẻ, cha mẹ có thể dạy con phụ giúp việc nhà đơn giản. Thông qua các hoạt động này, cha mẹ vừa có thể hiểu con hơn, vừa gắn kết tình cảm gia đình.

"Bên cạnh đó, để trẻ vẫn được bảo đảm nhu cầu giao tiếp xã hội, phụ huynh có thể cho trẻ chơi cùng nhóm nhỏ với những bạn hàng xóm mà mình biết rõ các con không đi, đến từ vùng dịch. Đặc biệt cha mẹ nên chú ý cho con được tiếp xúc với thiên nhiên, vận động ngoài trời trong phạm vi an toàn phòng dịch" - TS Quý nói.

Nghỉ hè Nghỉ hè 'tại gia', trẻ lăn vào bếp làm mì Ý, trà sữa, học rửa chén, lau nhà

TTO - Nhiều bạn nhỏ đã học những kỹ năng đơn giản trong cuộc sống như rửa chén, lau nhà, nấu ăn, hoặc chọn cách giải trí qua từng trang sách.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên