15/06/2021 11:22 GMT+7

Nghỉ hè 'tại gia', trẻ lăn vào bếp làm mì Ý, trà sữa, học rửa chén, lau nhà

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Nhiều bạn nhỏ đã học những kỹ năng đơn giản trong cuộc sống như rửa chén, lau nhà, nấu ăn, hoặc chọn cách giải trí qua từng trang sách.

Nghỉ hè tại gia, trẻ lăn vào bếp làm mì Ý, trà sữa, học rửa chén, lau nhà - Ảnh 1.

Bạn nhỏ Minh Triết 6 tuổi được mẹ hướng dẫn cách rửa chén và phụ làm việc nhà - Ảnh: C.K.

Khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, trẻ em ở nhà cũng có nhiều cách để cho mùa hè thêm thú vị, bớt nhàm chán. 

"Thực sự mùa hè này con thấy chưa có gì vui, nhưng để những ngày nghỉ bớt nhàm chán, con lên mạng xem những clip về ẩm thực. Nhờ vậy con đã làm được nhiều món ăn và thức uống cho cả nhà thưởng thức. Những lúc buồn thì con lấy sách ra đọc" - bạn nhỏ Vũ Thái Trà Mi (lớp 6) chia sẻ.

Học những điều đơn giản

Đã đăng ký mấy kỳ trại để khoác balô lên và đi vào mùa hè, nhưng Mi cũng như bao nhiêu bạn nhỏ khác đành phải gác lại để ở nhà. Những ngày này, Mi xin mẹ cho lên mạng để xem những clip hướng dẫn cách chế biến các món ăn, thức uống.

"Con thích ăn mì nên đã xem và làm được rất nhiều món từ mì như mì Ý, mì tương đen Hàn Quốc, mì xào hải sản... rồi con còn làm cả các món bánh nữa. Mới hôm qua con đã làm ra món trà sữa có trân châu rất ngon" - Mi khoe thành tích mà mình đã làm được trong khoảng 2 tuần vừa qua.

Thật ra không phải món ăn nào cô bé cũng thành công ngay sau khi thực hành, có những món phải làm mấy lần mới thấy hoàn hảo, nhưng cô bé rất vui vì đã có mẹ của mình làm "chuột bạch". 

"Mỗi ngày con sẽ tìm hiểu để làm ra một món mới nhưng mẹ sẵn sàng làm thực khách cho con thỏa sức sáng tạo làm những món ăn lạ. Cứ động viên con thích món gì thì hãy làm. Mẹ chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu và cuối cùng là thưởng thức mà thôi" - chị Hoài Sơn, mẹ của bé Mi, cho hay.

Ngoài những lúc lục tục dưới gian bếp thì Mi dành phần lớn thời gian cho việc đọc sách. Những ngày chưa thực hiện giãn cách xã hội, Mi còn cùng bạn bè đến nhà sách để vừa mua sách vừa đọc tại chỗ. Tuy những ngày này ở nhà chỉ đọc sách một mình nhưng Mi vẫn cảm thấy rất thích thú khi được đọc các trang sách mới.

"Mỗi ngày con được mẹ quy định cho sử dụng các thiết bị công nghệ trong thời gian cụ thể, thường thì cộng lại cả ngày khoảng 2-3 tiếng vì là mùa hè. Thời gian còn lại con có thể đọc sách hoặc phụ làm những việc nhà như phơi quần áo, lau nhà, dọn dẹp... Con chỉ mong mau hết dịch bệnh để được đi trại hè và mọi người trở lại cuộc sống bình thường" - Mi bộc bạch

Là con trai mới 6 tuổi nhưng bé Minh Triết đã được mẹ tận dụng những ngày nghỉ để hướng dẫn cho cậu bé biết cách rửa chén, quét nhà. 

Chị Lê Thị Phương Thảo, mẹ bé Minh Triết, cho biết: "Ở nhà tôi hướng dẫn bé tập làm quen mặt chữ để chuẩn bị vào lớp 1. Còn lại các việc khác như lau nhà, rửa chén, phơi quần áo cũng được bé làm một cách thuần thục rồi. Dù là con trai nhưng tôi vẫn tập cho bé biết làm mọi việc vì điều đấy tốt cho con trong quá trình tự lập sau này".

Nghỉ hè tại gia, trẻ lăn vào bếp làm mì Ý, trà sữa, học rửa chén, lau nhà - Ảnh 2.

Bạn nhỏ Trà Mi (lớp 6) thích thú khi vào bếp làm món ăn theo hướng dẫn từ các clip - Ảnh: C.K.

Khát khao những chuyến đi

Đã đăng ký mấy kỳ trải nghiệm hè nhưng hai mẹ con bé Phạm Tuấn Kiệt, học lớp 2, lại cùng nhau học tập và trải nghiệm những công việc khá thích thú với Tuấn Kiệt. Thích ăn pizza nên Tuấn Kiệt được mẹ hướng dẫn cách làm bánh pizza từ bánh mì sandwich làm đế, phômai... "Mỗi mẻ nướng bánh thơm lừng và sau đó con ăn thấy rất ngon. Con còn biết nhặt rau, đặt nồi cơm. Con cũng đã được mẹ hướng dẫn rửa chén cho sạch xà bông", bé Tuấn Kiệt cho biết.

Chị Lê Lộc, mẹ của Tuấn Kiệt, chia sẻ cách làm cho những ngày hè của con bớt nhàm chán bằng cách cùng con làm những việc như nấu ăn, làm thức uống mà con thích. Ngoài giờ học ôn tập các môn học, Tuấn Kiệt chơi lắp ráp thì mùa hè này cậu bạn đã thuần thục các kỹ năng làm việc nhà. "Con thấy rất thích làm việc nhà cùng với mẹ. Giúp được mẹ là con thấy rất vui" - Tuấn Kiệt cho biết.

Những chuyến đi của mùa hè trước Tuấn Kiệt được "lên rừng, xuống biển", trải nghiệm nhiều cảm giác đi rừng, lội suối... khiến bạn vẫn rất háo hức để mùa hè này được tiếp tục các chuyến đi. Do dịch bệnh nên mọi thứ đều đảo lộn. "Chưa được đi đâu thì mẹ hướng dẫn cho con tìm hiểu các miền quê thông qua những clip chia sẻ trên mạng để con được du lịch qua màn hình" - chị Lê Lộc cho hay.

"Bí kíp mùa hè"

Trên trang Fanpage Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh của Hội đồng Đội TP.HCM có rất nhiều nội dung hướng dẫn các bạn nhỏ tìm hiểu, khám phá những địa chỉ đỏ, những trò chơi ngày hè... thông qua chuyên mục "Bí kíp ngày hè".

Ngoài ra, chương trình thử thách ngày hè còn hướng dẫn các bạn nhỏ gieo hạt, ươm mầm, trồng cây... và sau đó trả lời những câu hỏi thử thách để giành những phần quà thú vị. Các cơ sở Đoàn thuộc các quận, huyện, TP Thủ Đức đã chuyển tải nội dung sinh hoạt hè lên trang mạng xã hội để hướng dẫn các bạn nhỏ làm đồ chơi từ vật liệu tái chế, hướng dẫn cách chọn lựa và đọc sách...

Giải trí mùa dịch với đồ chơi tái chế Giải trí mùa dịch với đồ chơi tái chế

TTO - Hè năm nay, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trẻ em không được chơi đùa ngoài công viên hay cùng cha mẹ đi du lịch như những năm trước.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên