21/10/2025 13:30 GMT+7

Tạo nền tảng tăng trưởng 2 con số

Ngày 20-10, trong ngày họp đầu tiên kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã nghe các báo cáo của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026...

quốc hội - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 ngày 20-10 - Ảnh: GIA HÂN

Về phương hướng phát triển năm 2026, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp như tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách trong giới hạn.

Các điểm nhấn trong một nhiệm kỳ

Trình bày báo cáo kinh tế - xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá nhiệm kỳ qua có nhiều vấn đề phức tạp, khó lường, vượt dự báo, đặc biệt là hậu quả nặng nề của dịch COVID-19. Dù vậy nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2021 - 2025 vẫn đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu, trong đó toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, việc kiểm soát thành công và khắc phục hiệu quả đại dịch COVID-19 đã giúp Việt Nam "đi sau về trước", nhanh chóng chuyển đổi trạng thái thích ứng an toàn và mở cửa sớm cho phát triển kinh tế.

Trong đó điểm nhấn đáng chú ý là hạ tầng phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa, định hình cho tương lai như các đường cao tốc, đường bộ ven biển, sân bay Long Thành, đường dây truyền tải điện 500kV...

Chính phủ cũng tháo gỡ nhiều dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng nguồn lực như 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp thua lỗ, các dự án năng lượng, đưa vào sản xuất kinh doanh gần 1.200 dự án với tổng giá trị 675.000 tỉ đồng...

Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp phân quyền giúp giảm 145.000 người, giảm chi thường xuyên 39.000 tỉ đồng.

Việc thanh tra kiểm tra, phòng chống tham nhũng lãng phí đã giúp thu hồi 425.000 tỉ đồng và 2.200ha đất; thu hồi tài sản từ các vụ án tham nhũng, kinh tế gần 13.600 tỉ đồng và 520.000 USD, kê biên tài sản trị giá 438.000 tỉ đồng. Tiềm lực an ninh quốc phòng được củng cố, hoạt động đối ngoại và hội nhập đạt kết quả tích cực giúp tăng uy tín và vị thế của Việt Nam.

quốc hội - Ảnh 2.

Đồ họa: TUẤN ANH

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận năm 2026 và giai đoạn tới sẽ có nhiều thách thức, với mục tiêu tăng trưởng GDP phấn đấu đạt từ 10% trở lên, GDP bình đầu người đạt 5.400 - 5.500USD, năng suất lao động tăng 8%.

Vì vậy ông nhấn mạnh giải pháp tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách trong giới hạn.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn, công nghiệp mới nổi trên cơ sở thực hiện hiệu quả các quyết sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế, trong đó có chính sách phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc; cắt giảm đơn giản hóa 100% điều kiện kinh doanh...

Vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy nhanh Chính phủ số, chính quyền số, công dân số. Đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM.

Cùng với đó, phấn đấu khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc kết nối các vùng; cảng hàng không Long Thành, Gia Bình...; cảng biển Hòn Khoai, Cần Giờ, Liên Chiểu; điện hạt nhân Ninh Thuận...; gắn đào tạo 100.000 kỹ sư chip bán dẫn, tập trung 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược...

Xác định rõ tiêu chí để giải quyết nút thắt

quốc hội - Ảnh 3.

Đồ họa: TUẤN ANH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại biểu Trần Văn Lâm cho rằng để thúc đẩy tăng trưởng, đạt được các mục tiêu năm 2026, điều quan trọng nhất cần tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Ông chỉ rõ sau khi hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một loạt các hệ thống luật pháp, văn bản phải sửa đổi, bổ sung để đảm bảo đồng bộ với tổ chức bộ máy mới, phân cấp, phân quyền, định vị rõ quyền hạn...

Cùng với đó, theo ông Lâm, các cân đối lớn phải đảm bảo, duy trì đà sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, đảm bảo các nguồn thu chi theo đúng kế hoạch. Khi ổn định được vĩ mô sẽ tạo cơ sở, nền tảng cho thực hiện các giải pháp khác và thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo hiệu quả tăng trưởng.

Ông Lâm nhấn mạnh việc Hội nghị Trung ương 13 vừa qua đã xác lập chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước. Trong đó trọng tâm là tăng trưởng kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Do vậy, thời gian tới phải có các giải pháp để đưa các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào thực chất với các chương trình, kế hoạch cụ thể để thúc đẩy, tạo đà cho tăng trưởng.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân (TP.HCM) cho rằng trong bối cảnh nhiều thách thức, những kết quả đạt được là kỳ tích, đặc biệt là mức tăng trưởng GDP.

Các chỉ số như phát triển hạ tầng, cải cách thể chế, an sinh xã hội, y tế, giáo dục... đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, báo cáo vẫn đang tập trung các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong khi các yếu tố về môi trường vẫn chưa được làm rõ nét và còn nhiều dư địa để thực hiện.

Theo ông Huân, nếu không định nghĩa rõ nội hàm thì khó có chỉ tiêu cụ thể và thực hiện hiệu quả.

Ví dụ năm nay đưa ra chỉ tiêu tỉ lệ rác thải không chôn lấp, xử lý ô nhiễm không khí, bụi mịn ở Hà Nội ra sao; giảm kẹt xe của TP.HCM thế nào?

Định hướng phát triển, chuyển đổi xanh thì sẽ ra sao, tiêu chí phát triển bền vững thế nào? Từ đó, ông đề nghị cần phải định nghĩa rõ nội hàm về môi trường gồm những gì. Đặc biệt khi nói về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phải cụ thể từng tiêu chí.

Từ tiêu chí mới đưa ra lộ trình thống nhất bởi vấn đề môi trường rất rộng, chính sách và bộ tiêu chí đánh giá thế nào là môi trường mới thực hiện.

"Trước mắt hay dài hạn cũng đều phải có tiêu chí, ví dụ cấp thoát nước bao nhiêu, giảm điểm chống ngập lụt bao nhiêu, khi thực hiện kế hoạch cấp bách thực hiện thế nào, dự án dài hạn triển khai ra sao, cần nguồn lực và tính toán kỹ thế nào. Hay như giảm ngập lụt ở đô thị cần phải có giải pháp chủ động", ông Huân nói.

Hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh

Báo cáo thẩm tra báo cáo về kinh tế - xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi nhìn nhận ổn định kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ba đột phá chiến lược chưa tạo được chuyển biến mang tính bứt phá.

Khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn chịu nhiều sức ép khi đầu tư tư nhân chưa được khơi thông. Việc sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số vướng mắc về công tác tổ chức, nhân sự.

Ủy ban khuyến nghị cần tiếp tục khơi thông dòng vốn, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Cùng với đó, củng cố năng lực nội sinh và sức chống chịu của nền kinh tế; nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và khả năng tự chủ.

Mặt khác phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và mở rộng xuất khẩu bền vững, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đầu tư hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc gia và quốc tế, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, năng lượng, hạ tầng số, logistics và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân là trụ cột tăng trưởng bền vững. Tháo gỡ vướng mắc thể chế, pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp

Chủ tịch nước Lương Cường đã trình Quốc hội báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước. Ông cho hay đã cùng các lãnh đạo chủ chốt, tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện đầy đủ chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm. Cùng với đó quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng về đối nội, đối ngoại; lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; xử lý các vấn đề hệ trọng phát sinh trong thực tiễn.

Chủ tịch nước chia sẻ luôn quan tâm sâu sát đến tình hình mọi mặt của đất nước, đặc biệt là đời sống của nhân dân. Chủ tịch nước thường xuyên đi công tác cơ sở, thăm và làm việc tại nhiều địa phương để nắm tình hình thực tiễn; trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, gợi mở giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của địa phương...

Mặt khác, Chủ tịch nước đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm việc ký kết các điều ước quốc tế, góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đổi mới công tác khen thưởng; giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc, nhất là khen thưởng thành tích kháng chiến.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, Chủ tịch nước sẽ cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết khi được thông qua.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi dậy, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, góp phần củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam...

Hoạt động lập pháp phải đi trước, mở đường, dẫn dắt

Trình bày báo cáo công tác khóa XV của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận một trong những dấu ấn nổi bật là Quốc hội khóa XV đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan liên quan để quyết định nhiều nội dung quan trọng, có tính chiến lược, ứng phó kịp thời với thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Ông nhìn nhận Quốc hội khóa tới (khóa XVI) là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, bước vào kỷ nguyên mới. Do đó Quốc hội khóa XV kiến nghị Quốc hội khóa XVI và các khóa tiếp theo tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện tốt ba chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo đó, hoạt động lập pháp cần xác định là công tác "đột phá của đột phá", phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực hội nhập.

Hoạt động giám sát cần tập trung vào những vấn đề như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân...

Phát triển án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử

Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng trình bày các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí nêu rõ thời gian tới ngành tòa án tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, thực sự mang lại công lý cho xã hội. Tăng cường xây dựng thể chế, phát triển án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, vụ việc, đảm bảo việc tranh tụng tại phiên tòa phải chặt chẽ, thuyết phục, đúng quy định pháp luật; nâng cao chất lượng bản án, quyết định ngay từ giai đoạn sơ thẩm...

Khắc phục ngay tình trạng bản án, quyết định bị sửa, hủy nhiều lần, tuyên không rõ, khó thi hành, kéo dài thời gian giải quyết vụ án... để củng cố, xây dựng được lòng tin của nhân dân, của xã hội đối với ngành tòa án.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết trong nhiệm kỳ ngành kiểm sát phối hợp xử lý nghiêm minh 18.980 vụ/41.142 bị cáo về tội kinh tế, tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án lớn như chuyến bay giải cứu, Việt Á, đăng kiểm, Vạn Thịnh Phát, Xuyên Việt Oil, Phúc Sơn, Thuận An... Thời gian tới, ông Tiến cho biết ngành kiểm sát sẽ đổi mới công tác đánh giá, sử dụng cán bộ theo chỉ số (KPI); đề cao trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức công vụ...

Tạo nền tảng tăng trưởng 2 con số - Ảnh 4.Kiến nghị Quốc hội khóa mới tập trung giám sát quản lý đất đai, tài nguyên môi trường

Quốc hội khóa XV kiến nghị Quốc hội khóa tới (khóa XVI) tập trung giám sát những vấn đề như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất