26/03/2022 09:57 GMT+7

Tạo dòng chảy chung từ giọt nước nhỏ

HÀ THANH - THÀNH CHUNG
HÀ THANH - THÀNH CHUNG

TTO - Hàng ngàn câu hỏi được gửi đến cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tại cuộc đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên", diễn ra chiều 25-3.

Tạo dòng chảy chung từ giọt nước nhỏ - Ảnh 1.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên, thiếu niên trong và ngoài nước ngày 25-3 - Ảnh: NAM TRẦN

Gần ba giờ đối thoại, anh Anh Tuấn đã trao đổi rất nhiều vấn đề xoay quanh giải pháp, cơ chế hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp lập nghiệp, đổi mới sáng tạo và cổ vũ tinh thần, khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam để cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc.

Giúp "gen Z" hòa vào dòng chảy cống hiến

Từ Bạc Liêu, bạn trẻ Hồng Trường Chinh nêu trăn trở thế hệ gen Z lớn lên trong sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số, đề cao cái tôi, tự do cá nhân song đôi lúc bị xao lãng trách nhiệm với gia đình, với Tổ quốc. Làm sao để giúp các bạn hòa vào dòng chảy chung là khát khao, cống hiến tài năng cho Tổ quốc?

"Các bạn thuộc thế hệ gen Z có cái tôi lớn hơn, nhiều hơn là chuyện mừng. Không có cái tôi, không có bản sắc, không muốn phản ảnh cái tôi một cách tốt đẹp mới là điều đáng lo. Tuy nhiên, chúng ta phải định hướng cho các bạn để phát huy, khẳng định đúng lúc, đúng nơi, mang lại giá trị cho bản thân, gia đình, cho cộng đồng, xã hội, đất nước mới là điều quan trọng" - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn giải đáp trăn trở của bạn trẻ.

Nêu câu chuyện trong đại dịch COVID-19, nhiều bạn trẻ, các em nhỏ đã làm nhiều việc tham gia công tác phòng chống dịch. Anh Tuấn khẳng định khi Tổ quốc, đất nước cần, các bạn đã biết đặt cái tôi vào dòng chảy chung của đất nước. Tại cuộc đối thoại, anh Tuấn cũng chia sẻ khát vọng của anh hiện nay là hòa chung vào khát vọng của thế hệ thanh niên, mong được đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho đất nước. "Ngay trong công việc hằng ngày, chúng ta hãy sáng tạo, tìm tòi nghiên cứu để hoàn thành công việc một cách tốt nhất" - anh nói.

Tạo dòng chảy chung từ giọt nước nhỏ - Ảnh 2.

Buổi đối thoại trực tuyến ngày 25-3 - Ảnh: NAM TRẦN

Bạn Nguyễn Thị Thương (ở Hà Nam) đặt câu hỏi về giải pháp để giúp học sinh, sinh viên hướng nghiệp "đúng ngành, đúng nghề". Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hiện nay Trung ương Đoàn đang tiếp tục hoàn thiện phần mềm trợ lý ảo để test xu hướng nghề nghiệp, qua đó giúp các em học sinh có thể biết được sự phù hợp trong nghề nghiệp. 

Trung ương Đoàn cũng phối hợp với ngành giáo dục, ngành lao động - thương binh và xã hội để đẩy mạnh tư vấn - hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp theo sự phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo và lao động - thương binh và xã hội. Đồng thời, làm tốt hơn công tác giới thiệu việc làm và kỹ năng nghề cho các bạn thanh niên.

Hình thành "Big Data" của Đoàn

Với nội dung ứng dụng chuyển đổi số trong hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp, anh Nguyễn Anh Tuấn nhắc đến ba yếu tố thành công. Đó là, số hóa toàn bộ dữ liệu thông tin liên quan và kết nối các dữ liệu với tạo nhau thành dữ liệu lớn (Big Data); năng lực số; có thể chế và cơ chế pháp lý cho chuyển đổi số. Anh cho biết Trung ương Đoàn cũng đang số hóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến 6,3 triệu đoàn viên, 100.000 tài năng trẻ được tuyên dương để tạo ra mạng lưới.

Tạo dòng chảy chung từ giọt nước nhỏ - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất trung ương Đoàn, đối thoại trực tuyến ngày 25-3- Ảnh: NAM TRẦN

Từ Singapore, bạn Nguyễn Thảo Nhi trăn trở làm sao để cổ vũ tinh thần, khát vọng cống hiến của thanh niên Việt ở ngoài nước. Anh Tuấn nói hiện nay Trung ương Đoàn đã thành lập nhiều hội sinh viên ở ngoài nước, tạo nhiều mạng lưới, diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, qua đó giúp các bạn du học sinh nắm bắt được thông tin, đóng góp sức mình cống hiến cho đất nước.

Anh cũng chia sẻ thời gian tới, Đoàn cần quan tâm đến xây dựng văn hóa trong Đoàn, xây dựng tác phong lề lối làm việc với thanh niên, phát triển những tố chất cần có với một cán bộ Đoàn, xây dựng "cán bộ Đoàn văn hóa, tổ chức Đoàn là tổ chức văn hóa". Cùng với đó, phối hợp với các doanh nghiệp truyền thông, các tấm gương khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, kết nối thành cộng đồng, tạo ra sản phẩm văn hóa cung cấp cho giới trẻ, từ đó định hình về lối sống văn hóa, giúp quảng bá văn hóa Việt ra với thế giới.

"Mỗi thanh niên đều có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên và đóng góp cống hiến cho việc chung. Khát vọng đó ở từng thời điểm, từng lứa tuổi có thể khác nhau, độ chín - chiều sâu có thể khác nhau. Nhưng đã là con dân của đất Việt, ai cũng có khát vọng và mong muốn đóng góp nhiều nhất cho đất nước, Tổ quốc.

Khát vọng đó sẽ là định hướng cao đẹp để mỗi bạn trẻ nỗ lực cố gắng, phấn đấu không ngừng hằng ngày, qua từng công việc, qua học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.

Tôi tin rằng, khi mỗi người coi khát vọng cống hiến cho việc chung, cho đất nước là một lẽ sống của mình, các bạn sẽ tìm ra cách để làm tốt nhất công việc hiện tại" - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với chủ đề Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với chủ đề 'Khát vọng cống hiến'

TTO - Chiều 25-3, anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên".

HÀ THANH - THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên