23/10/2017 10:23 GMT+7

Tăng trưởng khả quan, giảm phụ thuộc vào dầu khí

VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết năm 2018 Chính phủ sẽ tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT, BT.

Tăng trưởng khả quan, giảm phụ thuộc vào dầu khí - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sáng 23-10 - Ảnh: HOÀNG NAM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội đất nước 9 tháng đầu năm 2017 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sáng nay 23-10.

Giữ nguyên tốc độ tăng trưởng

Về kinh tế, Thủ tướng cho biết Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 là 6,5 - 6,7%. Cùng với đó là tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP.

Về xã hội, Thủ tướng cho biết Chính phủ đặt mục tiêu tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1-1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 58-60%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 23-23,5%; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 26 giường (không tính giường trạm y tế xã); tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đối với vấn đề môi trường, tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường phải đạt 88%; tỉ lệ che phủ rừng đạt 41,6%.

Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tăng trưởng khả quan, giảm phụ thuộc vào dầu khí - Ảnh 3.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sáng 23-10 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp tục rà soát BOT, BT

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin, một trong những nội dung trọng tâm 2018 là Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA.

Đồng thời có chính sách phù hợp để huy động nguồn lực ngoại tệ trong xã hội, quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công; tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng; kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT, BT, tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ đầu tư ngoài nhà nước phát triển hạ tầng, bảo đảm tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Cùng với đó là tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, phát triển ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản.

2017 tăng trưởng khá đồng đều

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2017 đạt 6,41%, ước cả năm đạt 6,7%. Thủ tướng phân tích đạt được kết quả này là nhờ cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng khá đồng đều.

Thủ tướng đánh giá: "Việc đạt kết quả tăng trưởng khả quan cho thấy, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu phát huy hiệu quả, giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, nhất là dầu khí".

khaimac-qh1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sáng 23-10 - Ảnh: HOÀNG NAM

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc lúc 9h sáng nay 23-10. Phát biểu khai mạc kỳ họp, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chia sẻ đến đồng bào các tỉnh phía Bắc vừa bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua.

Chủ tịch Quốc Hội đánh giá cao công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và tinh thần tương thân tương ái của đồng bào cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài đã hướng về đồng bào vùng lũ lụt.

VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên